Sự kiện giáo dụcTin tức

Sửa đổi quy định để chế ngự cát tặc

Tạp Chí Giáo Dục

Theo Sở TN-MT TP.HCM, đầu năm 2019 đến nay, lực lượng biên phòng TP.HCM phát hiện bắt giữ 30 vụ khai thác cát trái phép với 90 đối tượng và nhiều ghe, xử phạt hơn 706 triệu đồng; cảnh sát đường thủy cũng tổ chức bắt 15 vụ.

Trước thực trạng “cát tặc” lộng hành trên địa bàn TP.HCM, UBND TP.HCM vừa ban hành Đề án “Phòng, chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa TP.HCM với các tỉnh”. Thời gian thực hiện đề án từ nay đến hết ngày 31-12-2021. 

Đồng thời, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ TN-MT, kiến nghị bổ sung một số quy định trong Nghị định 33/2017 nhằm khắc phục những bất cập trong việc xử lý vi phạm khai thác cát trái phép; đảm bảo tính răn đe và tính khả thi trong việc thi hành.

Cụ thể, TP.HCM kiến nghị bổ sung chế tài bằng hình thức đình chỉ phương tiện hoạt động có thời hạn (từ 6 tháng trở lên) đối với các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu phương tiện nhưng để các đối tượng thuê, mượn phương tiện này sử dụng vào mục đích khai thác cát trái phép nhiều lần (từ 2 lần trở lên).

Kiến nghị điều chỉnh mức xử phạt theo hướng tăng mạnh, như xem xét mức tiền phạt đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp lên 1 tỷ đồng – là mức phạt tối đa trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

T.B

 

Bình luận (0)