
“Từ nay đến cuối năm là phải xong chuyện bàn giao mặt bằng”, bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết tại buổi họp chiều 11-6
Chiều 11-6, Ban Kinh tế Ngân sách TP.HCM đã giám sát các sở ngành về giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2. Đến tham dự có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ.
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 có tổng chiều dài là 64,1km, đến nay có 50,2km được hình thành qua các thời kỳ với các đoạn từ nút giao Gò Dưa (Q.Thủ Đức) theo quốc lộ 1 đến vòng xoay An Lạc (huyện Bình Chánh); đoạn từ nút giao Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh với đường dẫn lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, huyện Bình Chánh) đến cầu Phú Hữu (Q.9).
Theo ông Nguyễn Văn Tám – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, nguyên nhân khiến đoạn còn lại chưa hoàn thành do trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, không hoàn chỉnh được phương án tài chính khả thi.
Trước vấn đề này, ông Triệu Đỗ Hồng Phước – Trưởng ban Kinh tế Ngân sách TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do việc xác định hình thức đầu tư còn lúng túng. Dự kiến đầu tư ban đầu theo hình thức BT nhưng không thực hiện được do vướng chính sách nguồn quỹ đất giải phóng, sau đó chuyển sang đầu tư công theo kết luận chỉ đạo của UBND TP và trước mắt ưu tiên dùng ngân sách Nhà nước thực hiện.
Mặt khác, công tác phối hợp giữa các sở ngành, địa phương chưa chặt chẽ. Thông tin báo cáo các đơn vị chưa thực sự kết nối thành một báo cáo chung cho đoàn giám sát; Sở GTVT TP.HCM chưa xác định được thời gian, tiến độ thực hiện hoàn thành. Qua đó, ông Phước đề nghị các sở ngành liên quan nên có báo cáo cụ thể việc xác định tiến độ, thời gian, lộ trình thực hiện liên quan đến trách nhiệm của mình. Sau này nếu kế hoạch đề ra không hoàn thành được thì sẽ có nguyên nhân, lúc đó TP sẽ tái giám sát, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan.
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, báo cáo về tiến độ thực hiện thì đơn vị nào cũng có thể báo cáo nhưng xét về tính kết nối, phối hợp trong thực hiện giữa các đơn vị liên quan thì không có, do đó các đơn vị cần xem lại vấn đề này. Đặc biệt liên quan đến giao thông thì trách nhiệm đầu mối phải là Sở GTVT TP.HCM.
“Sở GTVT TP.HCM phải chủ trì phối hợp, mời sở ngành, địa phương liên quan lên làm việc, tìm, tháo gỡ khó khăn từ đó có tham mưu lên UBND TP. Mặt khác, theo sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, từ nay đến cuối năm là phải xong chuyện bàn giao mặt bằng”, bà Lệ cho biết.
N.Trinh

Bình luận (0)