Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chương trình hướng nghiệp – tuyển sinh 2019: Cầu nối quan trọng giữa HS với các trường

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối tuần qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã tổ chức buổi tổng kết các chương trình hướng nghiệp – tuyển sinh năm 2019. Tham dự có các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh đến từ nhiều trường ĐH, CĐ cùng những đơn vị đối tác đã đồng hành với báo trong các chương trình trên.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú (Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM) phát biểu tại tổng kết. Ảnh: T.Anh

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM) cho biết hiện tại báo tổ chức 3 chương trình lớn, đó là: Chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”; chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai”; chương trình tuyển sinh – hướng nghiệp học sinh sau THCS. Theo đó, các chương trình trên đã góp phần định hướng cho thế hệ trẻ lựa chọn ngành nghề và bậc học, góp phần thực hiện nghị quyết về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”; góp phần thực hiện đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. “Các chương trình trên được tổ chức hàng năm, với sự góp sức của nhiều chuyên gia đầu ngành đã giúp hàng trăm ngàn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tại TP.HCM và các tỉnh/thành tiếp cận những thông tin chính xác về hướng nghiệp, phân luồng, khám phá được năng lực của bản thân để lựa chọn một môi trường học tập và nghề nghiệp phù hợp”, ông Tú nhìn nhận.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) đóng góp ý kiến. Ảnh: T.Anh

TS. Lê Thị Thanh Mai (Trưởng Ban công tác sinh viên – ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ tại tổng kết. Ảnh: T.Anh

ThS Phạm Ngọc Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đánh giá về các chương trình của Báo. Ảnh: T.Anh

Thầy Nguyễn Văn Ngai (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đóng góp ý kiến để các chương trình của Báo được tốt hơn. Ảnh: T.Anh

Là chuyên gia nhiều năm đồng hành cùng các chương trình của báo, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM) khẳng định việc phân luồng hướng nghiệp cho học sinh trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng và cần thiết, có tác động không nhỏ đến xã hội. Các chương trình của Báo Giáo dục TP.HCM với tính thâm nhập sâu, lan tỏa rộng chính là cầu nối để đưa các trường ĐH, CĐ đến với học sinh (và cả phụ huynh) THCS và THPT không chỉ tại TP.HCM mà còn ở các tỉnh/thành khác, để các em có những định hướng chọn lựa ngành nghề, bậc học phù hợp. “Phía trước ngành giáo dục còn rất nhiều việc để làm nhưng với những nỗ lực, chung tay và chủ trương đúng đắn của Báo Giáo dục TP.HCM chắc chắn sẽ mang đến những tín hiệu khả quan trong công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh”, ông Nghĩa khẳng định.

Từng tham gia rất nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh của một số đơn vị, nhưng TS. Lê Thị Thanh Mai (Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP.HCM) cho hay bà hết sức tâm đắc với hướng đi, cách làm và những nỗ lực của Báo Giáo dục TP.HCM khi luôn gắn các chương trình tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh sát với những chủ trương của Trung ương và thành phố. Đặc biệt, bà Mai bày tỏ sự trân trọng trước “bản sắc” của báo khi luôn lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, tạo điều kiện tốt nhất cho các trường trong từng chương trình. “Các chương trình đã không còn “chèn” quá nhiều thông tin quảng bá mà dường như đã có sự “chia lửa” từ phía các trường ĐH, CĐ, chuyên gia tư vấn. Các bài viết không chỉ dừng ở mức tư vấn mà còn cung cấp thông tin về nguồn nhân lực của các địa phương rất có ý nghĩa”, bà Mai nói. Tuy nhiên, để chương trình trong năm tới được tốt hơn, bà Mai cho rằng báo nên mời thêm một số chuyên gia nữa để bớt sự quá tải. Đồng thời, cần có cẩm nang tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bậc THPT để các em dễ dàng tiếp cận với các ngành nghề.

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú cùng các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp. Ảnh: T.Anh

Đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu, ThS. Phạm Ngọc Thanh (nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho rằng Báo Giáo dục TP.HCM là đơn vị tập trung phân luồng hướng nghiệp cho học sinh rất mạnh. Ngay từ những năm 2009, báo đã tổ chức rất nhiều tọa đàm, gắn bó với các trường, tạo được tiếng vang rất lớn. “Chương trình đã đi sâu, đi sát, đi từng ngóc ngách, tiếp cận không những học sinh mà còn tác động đến phụ huynh, luôn tuân thủ theo các chủ trương của Sở GD-ĐT. Tôi tin tưởng rằng trong các năm học tới, chương trình sẽ còn lớn mạnh trước yêu cầu của thời cuộc”, ông Thanh khẳng định. Sát cánh cùng các chương trình trên “mọi nẻo đường”, ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM) cũng nhận định chương trình năm nay có rất nhiều đổi mới từ nội dung đến hình thức tổ chức. Các chương trình, đặc biệt là chương trình hướng nghiệp đã tạo được dấu ấn, tiếng vang ở nhiều tỉnh/thành…

Một hoạt động thiết thực, cần thiết

Là người rất tâm huyết với giáo dục, thầy Nguyễn Văn Ngai (nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết rất trân trọng những nỗ lực của Báo Giáo dục TP.HCM trong việc tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, với sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp giữa báo và nhà trường. Các hoạt động tư vấn trên là điều kiện để nhà giáo đến các trường chia sẻ những điều ý nghĩa cần thiết cho các em học sinh. Theo thầy Ngai, công tác phân luồng hướng nghiệp, tuyển sinh không chỉ thiết thực, cần thiết, đóng góp cho ngành giáo dục mà còn cho xã hội; truyền tải những thông tin, chủ trương của ngành, của Nhà nước kịp thời đến học sinh, phụ huynh và các trường; tạo ra tiếng nói tin tưởng, giải đáp những băn khoăn cho học sinh, phụ huynh. “Thời gian tới, Báo Giáo dục TP.HCM nên tính toán, cân nhắc tổ chức chương trình tại các trường làm sao phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đồng thời, các chương trình cũng nên triển khai sớm hơn, cần có sự phối hợp song song với nhà trường cùng phụ huynh để có sự đồng bộ”, thầy Ngai đề xuất.

Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: T.Anh

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Thái Xuân Vinh (Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM) thay mặt Sở GD-ĐT gửi lời cảm ơn đến ban cố vấn, chuyên gia trong các chương trình đã giúp học sinh lựa chọn được hướng đi riêng phù hợp với năng lực và sở thích. “Tôi mong rằng báo sẽ tổ chức tốt hơn nữa các chương trình cho năm sau. Báo cũng nên mời một số đơn vị trường học, phòng GD-ĐT tham gia để chương trình có tính sâu sát hơn”, ông Vinh nói.

Tại buổi tổng kết, Báo Giáo dục TP.HCM đã trao tặng kỷ niệm chương cho các chuyên gia tư vấn, đại diện các trường ĐH, CĐ và các MC đã đồng hành cùng các chương trình.

 

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú tặng Kỷ niệm chương cho TS Nguyễn Đức Nghĩa. Ảnh: T.Anh

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú tặng Kỷ niệm chương cho các chuyên gia. Ảnh: T.Anh

Thầy Nguyễn Văn Ngai cùng các đơn vị đồng hành với những chương trình của Báo. Ảnh: T.Anh

Yến Hoa

Bình luận (0)