Ngày 15-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chủ trì hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, do đồng chí Xin-lạ-vông Khút-phay-thun – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư – Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn, Lào làm Trưởng đoàn về sơ kết tiến độ thực hiện Thỏa thuận hợp tác ký kết năm 2017 giữa TP.HCM và thủ đô Viêng Chăn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội đàm
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chuyến thăm của đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn diễn ra trong dịp kỷ niệm 60 năm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào quyết định tạo điều kiện cho Đoàn 559 – Bộ Tư lệnh Trường Sơn mở tuyến đường Trường Sơn khu vực Nam Lào; trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi -hản.
TP.HCM và thủ đô Viêng Chăn có quan hệ hợp tác và phát triển qua nhiều năm ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Với dân số hơn 10 triệu dân, chiếm 10% cả nước, đóng góp 24% kinh tế cả nước, 27% ngân sách, TP.HCM là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học của cả nước nhưng cũng là mục tiêu trọng tâm phá hoại của các thế lực thù địch nước ngoài. Do đó TP luôn phải xây dựng phương án phòng chống biểu tình, nổi loạn và bổ sung hàng năm, không để xảy ra các sự cố.
Đồng chí Xin-lạ-vông Khút-phay-thun cho biết, chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM lần này ngoài đánh giá lại 11 điều trong biên bản ký kết năm 2017 giữa hai bên, đoàn còn nghiên cứu học tập nhiều bài học quý báu ở TP.HCM để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ thủ đô Viêng Chăn và cấp cơ sở cuối năm nay, đầu năm sau. Đây còn là cơ hội học tốt để Viêng Chăn tiến lên trong thời gian 5 năm và dài hơn nữa.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị của Viêng Chăn được giữ vững; GDP phát triển tốt. Khó khăn hiện nay của Viêng Chăn là nợ nhiều; nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội còn tồn tại như ma túy, tai nạn giao thông. Các thế lực thù địch, nhóm người xấu luôn tìm âm mưu phá hoại, xuyên tạc trên mạng xã hội.
Cũng tại buổi hội đàm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã điểm lại thỏa thuận hợp tác đã ký kết năm 2017.
Đồng chí cho rằng, TP.HCM và thủ đô Viêng Chăn đã có nhiều hợp tác phát triển kinh tế, nông nghiệp, giáo dục. Cụ thể, Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với Sở Nông Lâm nghiệp thủ đô Viêng Chăn triển khai dự án cải tạo đàn bò thịt; trong lĩnh vực giáo dục, TP.HCM đã quan tâm đến các lưu học sinh, triển khai nhiều suất học bổng, các hoạt động giao lưu văn hóa, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề…
Việc hai địa phương triển khai ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quận 5 của TP.HCM và quận Sikhottabong của thủ đô Viêng Chăn là bước tiến mới, tích cực, chủ động trong quan hệ giữa hai địa phương.
|
Trước đó, trưa 14-6, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, do đồng chí Xin-lạ-vông Khút-phay-thun làm Trưởng đoàn trong việc trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng. Tại đây, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã thông tin những quy định, trình tự, thủ tục, kinh nghiệm chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ TP.HCM; đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự. Qua đó, đồng chí Võ Thị Dung mong muốn sau buổi làm việc, đoàn đại biểu sẽ có nhiều thông tin hữu ích có thể vận dụng vào thực tế tại Lào, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thủ đô Viêng Chăn lần thứ VII diễn ra vào năm 2020, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa TP.HCM và các địa phương Lào càng bền chặt, hiệu quả. |
“Phương châm xem việc hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với thủ đô Viêng Chăn như “mệnh lệnh từ trái tim” và thành quả phát triển của thủ đô Viêng Chăn chính là nguồn động viên to lớn đối với chính mình; TP.HCM đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa các chương trình, dự án hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.
Nhằm tăng cường hợp tác phát triển trong thời gian tới, theo ông Phong, hai địa phương cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, giao lưu các ban Đảng, đoàn thể, nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể, chính quyền; cơ quan chuyên môn hai bên tăng cường phối hợp đề ra phương hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư – thương mại vào Viêng Chăn và ngược lại; đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được những bước tiến cụ thể đối với hai dự án tài chính – thuế đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội thủ đô Viêng Chăn; thống nhất thúc đẩy các sở ngành và doanh nghiệp của hai TP tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích chung…
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)