Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM: Kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 18-6, Phó Bí thư Thưng trc Thành y TP.HCM Trn Lưu Quang cùng T đi biu Quc hi đơn v s 1 – Đoàn đi biu Quc hi TP.HCM đã có bui tiếp xúc c tri Q.1.

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tại buổi tiếp xúc cử tri Q.1

Tại buổi tiếp xúc, một trong những vấn đề mà cử tri Q.1 băn khoăn là rác thải nhựa, nhất là tại các khu du lịch nổi tiếng. Cử tri Đặng Thanh Bình bày tỏ: “Chúng ta đang nói nhiều đến câu chuyện rác thải nhựa, hô hào phải hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, khi đi tham quan tại các khu du lịch nổi tiếng thì rác thải nhựa vẫn vứt tràn lan mà dường như không có sự quản lý, nhắc nhở. Trong khi đó, vấn đề này ở nước ngoài họ quản rất chặt”.

Theo đó cử tri Bình kiến nghị các đại biểu cần tác động lên Quốc hội đưa ra những biện pháp để phân loại rác tại nguồn kèm theo những chế tài với hành vi xả rác bừa bãi.

Vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chia sẻ: “Gần đây báo chí nói nhiều đến rác thải nhựa, khiến chúng ta thấy rằng dường như thời gian qua chúng ta đã mải mê nhiều việc, không nghĩ sẽ có ngày chúng ta phải sống chung với rác thải nhựa. Cháu tôi có kể rằng, ở trường cháu cũng phân loại rác, làm những sản phẩm để bảo vệ môi trường thế nhưng khi đưa lên xe rác thì tất cả lại gom lại. Như vậy là không có sự đồng bộ. Nhân đây, tôi kêu gọi cử tri ủng hộ việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa, kêu gọi ý thức của tất cả mọi người, chung tay bảo vệ môi trường”.

Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri của Q.1 đã nêu lên những vấn đề bức xúc như lãng phí đất đai, nhiều dự án treo ảnh hưởng đến đời sống người dân; tín dụng đen lộng hành; tai nạn giao thông do tài xế uống rượu bia; tham nhũng; tinh giản biên chế…

Cử tri Huy Lân đề nghị, với những quảng cáo về rượu bia trên truyền hình cần kèm theo các khuyến cáo đã uống rượu bia thì không lái xe để răn đe người dân chứ không thể “bỏ lửng” như hiện nay.

Nêu vấn đề về Nghị định 34/2019/NĐ-CP về tinh giản biên chế cán bộ phường, xã, thị trấn, cử tri Hoàng Thị Lợi đề nghị đại biểu lưu ý lên Quốc hội rằng trách nhiệm và khối lượng công việc của cán bộ phường, xã là rất lớn, rất nặng nề, không nên cào bằng. Cán bộ phường xã nếu đủ chuẩn phải được hưởng lương như cán bộ Trung ương chứ không thể phân biệt.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, những ý kiến các cử tri là tư liệu quý báu để các đại biểu kiến nghị lên Quốc hội, tham gia biểu quyết và nâng cao trách nhiệm của mình.

Ở vấn đề đất đai, ông Quang cho rằng, quản lý sử dụng đất ở đô thị hiện nay là vấn đề rất lớn, rất nhạy cảm, cần có sự điều chỉnh nhất định để có sự quản lý hợp lý hơn. Ông cũng chia sẻ sự đồng tình với ý kiến đại biểu cho rằng chúng ta đang lãng phí đất đai khi nhiều dự án trùm mền, nhiều nơi bà con sử dụng đất cũng chưa hiệu quả.

Thông tin đến cử tri Q.1 về vấn nạn tín dụng đen, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho hay, trong Hội nghị BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã báo cáo, tín dụng đen là một vấn nạn mà chúng ta cần phải tiêu diệt và nhắn nhủ các đại biểu cần tấn công mạnh mẽ hoạt động này. Tuy nhiên, song song với việc Chính phủ có những giải pháp tiêu diệt tín dụng đen thì cũng mong cử tri chia sẻ, chính người dân phải có ý thức để không dung dưỡng hoạt động này.

Về vấn đề tham nhũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận định, chưa bao giờ, chưa nhiệm kỳ nào mà công tác chống tham nhũng lại được Quốc hội đặt ra, làm tới cùng, quyết liệt và đạt được nhiều hiệu quả như hiện nay. Ngay tại TP.HCM, các cơ quan thường trực cũng đã tiếp nhận, xử lý đầy đủ thông tin ở nhiều kênh, đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp tham nhũng.

Bài, ảnh: Nam Đnh

 

Bình luận (0)