Sáng 20-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM và tổ ĐB số 26 HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với cử tri Q.Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM và tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức
Giải quyết bức xúc giấy chứng nhận nhà, đất
Trước những bức xúc của cử tri Q.Thủ Đức phản ánh về vấn đề khu dân cư Hùng Long, Sông Đà quá chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho người sử dụng, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin, câu chuyện chậm cấp GCN quyền sử dụng đất tại các khu dân cư, dự án không phải là câu chuyện của riêng Q.Thủ Đức mà tồn tại nhiều trên địa bàn TP. Ông đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan báo cáo với UBND TP về vấn đề này, đồng thời lập danh sách các dự án trên toàn TP đã xây dựng mà đến nay chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất.
“Trong quý 3 năm nay, UBND TP cần phải lập xong danh sách này báo cáo cho Thường trực Thành ủy để có lộ trình giải quyết, làm rõ nguyên nhân”, ông Nhân nhấn mạnh.
Về những thắc mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng mà nhiều cử tri đề cập, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin, từ bài học của Thủ Thiêm, TP đã tuân theo nguyên tắc “đền bù, tái định cư rồi mới bàn giao mặt bằng” cho tất cả các công trình được phê duyệt.
Liên quan đến phản ánh của cử tri Phạm Đức Hợp (P.Bình Chiểu) về ô nhiễm môi trường và nguồn nước tại kênh Ba Bò trong thời gian qua dù trên thực tế kênh đã được đầu tư cải tạo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay, vấn đề này cần phải có sự đồng hành, giải quyết của TP và các tỉnh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai. “Sẽ có cuộc làm việc giữa TP và các tỉnh xung quanh vào tháng 7 tới để có sự phối hợp thống nhất trách nhiệm giữa các địa phương. Từ đó, thông tin, đánh giá chất lượng nước kênh đến bà con trong kỳ họp HĐND sắp tới”, Bí thư Nhân cho biết.
Cũng trong buổi tiếp xúc, nhiều cử tri Q.Thủ Đức bày tỏ những khó khăn trong đời sống và tình trạng nhếch nhác, mất trật tự khi dự án ĐHQG TP.HCM kéo dài, chậm trễ, Bí thư Nhân ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Nhân hứa sẽ sắp xếp buổi làm việc giữa lãnh đạo TP và ĐHQG TP trong tháng 8 tới để tháo gỡ khó khăn, dứt điểm.
Xung quanh ý kiến của cử tri về khu đô thị sáng tạo phía Đông TP, Bí thư Thành ủy cho hay, sở dĩ chưa thông tin đến người dân vì TP vẫn đang trong giai đoạn xây dựng đề án cụ thể. Tháng 10 này mới chính thức báo cáo lên HĐND TP và HĐND 3 quận liên quan (Q.9, Q.2, Q.Thủ Đức). Tuy nhiên, Bí thư Nhân khẳng định, khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ là nơi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nơi tương tác đào tạo công nghệ với ứng dụng.
Gian lận thi cử: Đang xử lý nghiêm túc
Trước đó, chiều 19-6, trong buổi tiếp xúc cử tri Q.3 cùng tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị số 1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng đã có những giải đáp thẳng thắn trước các vấn đề mà cử tri quan tâm.
Ở vấn đề tham nhũng, nhiều cử tri đề cập, yêu cầu đẩy mạnh và đưa lên “máy chém” những cán bộ quan liêu, tham nhũng, Phó Bí Thường trực Thành ủy chia sẻ, ông rất đồng tình trước những bức xúc của người dân. Tuy nhiên, theo ông Quang, khi hội nhập quốc tế, vào sân chơi chung chúng ta cần phải hội nhập trên rất nhiều phương diện. Ngay cả các quy định trong Luật Phòng chống tham nhũng, chúng ta cũng không thể tự đặt ra một luật riêng.
Trích lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến nhân dân “công cuộc phòng chống tham nhũng mang ý nghĩa sống còn của Đảng, tồn vong của cả chế độ”, Phó Bí thư Thường trực Trần Lưu Quang khẳng định trong thời gian tới cuộc chiến chống tham nhũng vẫn không buông, không giảm nhiệt.

Cử tri Q.Thủ Đức đặt nhiều câu hỏi với các đại biểu Quốc hội
Trước ý kiến của cử tri Trương Hoài Quang (P.6) về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tràn lan thực phẩm bẩn nhưng những vi phạm hầu như chỉ xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe. Cử tri này đề nghị cần tăng mức hình phạt, có thể lên mức hình sự. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định, mỗi người đều có thể là nạn nhân của vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm. Vấn nạn này không chỉ từ cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình. Để giải quyết cần đến sự chung tay của cả xã hội, từ mỗi gia đình. Đồng thời, ông cho rằng không nên hình sự hóa tất cả các sự việc của đời sống xã hội, sẽ gây bất ổn trong đời sống xã hội.
Về vấn đề gian lận thi cử mà cử tri Nguyễn Hữu Châu (P.7) đề cập, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin, đây là vấn đề lớn, rất bức xúc và Chính phủ đang làm rất nghiêm túc. “Từ vấn đề này, chính bà con cũng phải lưu ý lại với chính con em mình. Nếu chỉ đổ lỗi cho ngành GD, cho xã hội thì không thật sự thỏa đáng”, ông Quang nhìn nhận.
Bên cạnh đó, trước những ý kiến của cử tri Q.3 đề cập đến các vấn đề về quy hoạch đô thị, giám sát cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TP chúng ta đang trong giai đoạn quy hoạch và chỉnh trang. Muốn TP đẹp hơn, khang trang hơn thì không chỉ cần đến nguồn lực của TP mà còn cần có sự giúp sức của người dân. Đối với những công trình thuộc quản lý của Nhà nước, Nhà nước sẽ xung phong làm trước. Mong muốn bà con góp sức vào làm, đừng nghĩ rằng đó là chuyện của riêng TP.
“Cuộc sống đang tốt lên từng ngày, ngay trong mỗi gia đình. Những chuyện mà cử tri bàn đến là để mong cho xã hội thêm tốt hơn, đại biểu rất ghi nhận. Và mong cử tri chia sẻ, hạn chế những suy nghĩ chủ quan rằng xung quanh chúng ta toàn những điều tiêu cực, xấu”, ông Quang gửi gắm.
Bài, ảnh: Nam Định

Bình luận (0)