Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Hãy nghe trẻ nói, trước khi trách phạt

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là mong mi ca các đi biu HS TP.HCM nêu ra trong k hp ln 4 Hi đng Tr em TP.HCM năm 2019 t chc mi đây. Vi ch đ “Gii pháp trong công tác phòng, chng bo lc và xâm hi tr em trong giai đon hin nay”, k hp có s tham gia ca trên 90 đi biu tr em. Đây là dp đ tr em TP đưc nói lên tiếng nói bo v chính mình, đng thi giúp các ban ngành TP đưa ra nhng chính sách sát sưn hơn vi tr em TP.

Đi biu HS phát biu ý kiến trong k hp

Cha m, thy cô nên “làm bn” cùng tr

Đề cập đến vấn đề giới tính, Lê Thanh Nga (HS Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3) cho rằng, ở Việt Nam hiện nay, cha mẹ thường ngại nói về giới tính. Vì thế, giáo dục giới tính còn rất hạn chế. Thậm chí, cha mẹ ít có sự kiên nhẫn để lắng nghe con chia sẻ, khiến trẻ phải tìm đến những “kênh” chia sẻ khác như mạng xã hội, bạn bè, tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu.

“Cần phải có sự tuyên truyền sâu hơn cho phụ huynh biết cách làm bạn cùng với con cái, để có sự can thiệp kịp thời trước những vấn đề mà trẻ gặp phải. Bên cạnh đó, các tiết học về giáo dục giới tính trong trường học nên được mở rộng để HS có thêm nhiều kiến thức, hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó biết cách bảo vệ chính mình”, Thanh Nga nói.

Cũng theo Thanh Nga, vấn đề bạo lực học đường, phụ huynh và cả nhà trường cũng cần có cách xử lý khôn khéo, không nên la mắng hay áp dụng những biện pháp kỷ luật nặng nề mà nên có hình thức riêng, tìm hiểu can thiệp, tránh tổn thương.

Đây cũng là đề xuất được Nguyễn Hoàng Khánh Như (HS Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q.10) đưa ra trong kỳ họp. Khánh Như cho rằng, đối với bạo lực học đường, tại mỗi trường học nên có sự đối thoại trực tiếp, không nên dùng những biện pháp mạnh bởi lứa tuổi này càng cấm thì càng muốn thể hiện. Việc giáo dục giới tính trong trường cũng cần có sự thay đổi một cách mềm mại, không cứng nhắc để tránh nhàm chán. Nhà trường, các tổ chức nên có những lớp tập huấn cho phụ huynh và cả thầy cô giáo trong việc phòng chống xâm hại, giúp thầy cô và cha mẹ học cách làm bạn với trẻ…

Hoàng Lê Song Hương (Nhà Thiếu nhi TP.HCM) cho biết, hiện tại đối tượng trẻ quan hệ tình dục sớm, phần nhiều quen qua mạng xã hội. Trước vấn đề giới tính, phụ huynh thường ngăn cấm trẻ thích nhau dù đây là điều phát triển bình thường. Chính điều đó vô tình tạo khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, khiến cha mẹ khó có thể kiểm soát được các mối quan hệ của con. Nên có những buổi học tâm lý để giúp cha mẹ làm bạn với con tốt hơn…

Nên có tiết hc v quyn tr em

Từng làm một khảo sát nhỏ, tìm hiểu mức hiểu biết của HS trong trường về quyền trẻ em, Tấn Phát (Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Q.7) cho biết, hầu hết các bạn chưa có sự hiểu biết về quyền lợi của chính mình.

“Tại trường em, vào mỗi thứ hai đầu tuần đều có chuyên đề kỹ năng sống (KNS) do mỗi tổ phụ trách, sinh hoạt với tất cả HS trong trường nhưng phần nhiều các bạn chỉ ngồi đối phó, không để ý. Thậm chí các buổi học KNS trong lớp, các bạn cũng không quan tâm. Sao nhà trường không đưa tiết học về quyền trẻ em, lồng ghép vào các tiết học GDCD, KNS để chúng em hiểu hơn về quyền lợi của mình. Hơn nữa, để thu hút chúng em thì các bài giảng về KNS, giáo dục đạo đức, giáo dục giới tính cần phải có sự sinh động hơn nữa…”, Tấn Phát đề xuất.

Cao Thanh Hiếu (Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp) cho rằng, thời gian qua rất nhiều trẻ bị xâm hại, bóc lột sức lao động… Nguyên nhân xuất phát từ việc bảo vệ chăm sóc trẻ ngay trong nhiều gia đình chưa được coi trọng, kiến thức bảo vệ của trẻ chưa nhiều. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng là nguyên nhân đưa trẻ đến các tệ nạn xã hội, trở thành đối tượng bị xâm hại…

Theo Thanh Hiếu, đối tượng xâm hại trẻ chưa được xử lý nghiêm minh. Các biện pháp hiện nay chưa đủ mạnh để răn đe triệt để. Cần phải có những hình thức cụ thể, mạnh tay và nghiêm minh hơn. Đồng thời, trong mỗi gia đình, cha mẹ cần trang bị cho trẻ, giáo viên cũng cần có những kiến thức để hướng dẫn HS có kỹ năng bảo vệ mình, cho trẻ sự tự tin hơn. Nhà trường cần tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề cho HS, giáo viên và cả phụ huynh. Thay vì các buổi học KNS lứa tuổi mới lớn thì có thể trang bị thêm về các tư thế tự vệ, quyền trẻ em… Các liên đội, chi đội nên tạo ra các bản tin về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Tô Thị Kim Hoa (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM) ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của trẻ em trong kỳ họp. Trong đó, rất nhiều ý kiến mang tính xác đáng, đòi hỏi quyền lợi thiết thực của trẻ, khiến người lớn phải suy nghĩ.

“Với góc độ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, hội cũng đã góp phần đưa nhiều vụ xâm hại trẻ ra ánh sáng. Việc xâm hại, bạo lực trẻ đang rất nhức nhối. Ý kiến của các em sẽ giúp người lớn, ngay cả cha mẹ, thầy cô giáo sẽ có những biện pháp giáo dục phù hợp với trẻ”, bà Hoa chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Nhung (Phó Chủ tịch Hội đồng Đội trẻ em TP) cho biết, sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất của các em trong kỳ họp gửi đến các ban ngành đoàn thể. Trong đó các nội dung góp ý liên quan đến giáo dục, Hội đồng Đội sẽ có những trao đổi với Sở GD-ĐT TP. Đồng thời, nội dung nào mang tính cấp bách sẽ được đề cập đến kỳ họp HĐND TP trong thời gian tới.

“Mỗi bạn cũng nên suy nghĩ cho mình cách bảo vệ bản thân. Trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết về bản thân để biết cái xấu mà tránh xa. Trang bị cho mình kỹ năng như võ tự vệ, kỹ năng bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Nhất là không im lặng trước những việc xảy ra với mình, với bạn bè mà nên chia sẻ với người thân, thầy cô”, bà Nhung nhấn mạnh.

Theo bà Nhung, hiện nay xâm hại trẻ không chỉ diễn ra trong đời sống thực mà còn ở ngay trên không gian mạng. Vì thế, các bạn trẻ phải sử dụng mạng xã hội một cách có hiệu quả, đúng mục đích.

Bài, nh: Đ Lan

Bình luận (0)