Sở Y tế Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Theo báo cáo, từ đầu năm 2019 đến nay, Cần Thơ có 503 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 204 trường hợp so với cùng kỳ; bệnh tay chân miệng có 411 trường hợp mắc, tăng 187 trường hợp so với cùng kỳ. Cả 2 bệnh trên đều không có trường hợp tử vong. Bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi: có 341 trường hợp mắc, không có tử vong. Dù số ca bệnh tăng nhưng ngành y tế đã chủ động phòng chống, kịp thời điều tra và xử lý ca bệnh, khống chế không để dịch bùng phát, không có dịch lớn xảy ra. Cần Thơ cũng không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhiều BV trên địa bàn đã triển khai các kỹ thuật mới. Điển hình như BV Lao và Bệnh phổi triển khai ứng dụng 13 kỹ thuật mới như kỹ thuật nội soi màng phổi, kỹ thuật PCR chẩn đoán lao, kỹ thuật Gene Xpert; BV Nhi đồng phát triển mới 53 dịch vụ kỹ thuật; BV Ung bướu triển khai kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến vú bằng sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn của siêu âm; BV Phụ sản triển khai các xét nghiệm di truyền trong sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh…
Khó khăn lớn hiện nay của ngành y tế Cần Thơ là tình trạng vượt quỹ BHYT.
Đại diện BV Q.Thốt Nốt cho rằng, bệnh nhân lên tuyến trên rất nhiều. Nguyên nhân là do cùng điều trị một loại bệnh nhưng toa thuốc tại BV tỉnh cao hơn rất nhiều so với BV quận, huyện.
BV Y học Cổ truyền vượt 2,2 tỷ trong năm 2018, lý giải: Tiền thang thuốc đông dược của BV cao hơn thuốc tây, lại kết hợp xoa bóp, bấm huyệt nên nếu càng đông bệnh nhân thì BV càng bị vượt quỹ, mà phần lớn bệnh nhân vô viện đều có BHYT và điều trị dài ngày do mắc các bệnh nan y hoặc điều trị phục hồi sau đột quỵ.
Trả lời các BV, đại diện BHXH Cần Thơ cho biết: Dự toán kinh phí hàng năm được phân theo kết quả tổng chi phí bình quân mà BV đã sử dụng trong năm trước. Tại Cần Thơ, dự toán kinh phí đều được Nhà nước bù cho phần vượt quỹ và cao hơn mức bình quân năm trước. Sở dĩ các BV vượt quỹ vì không kiểm soát chặt tình trạng bệnh nhân đến khám. Các đơn thuốc điều trị của nhiều BV đều vượt trần. Qua thanh tra của BHXH Cần Thơ cho thấy, một số BV có cơ cấu giá và chi phí hoạt động rất cao; có BV chi phí cho xét nghiệm chiếm 9,91%. Không ít bệnh nhân khám bệnh hơn 100 lần/năm, trong đó có bệnh nhân khám bệnh 137 lần/năm, nghĩa là bình quân hơn 2 ngày đi khám và lãnh thuốc/lần, trong khi mỗi toa thuốc cấp điều trị 7 ngày. Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân khám bệnh từ 100 lần/năm trở lên đều được các BV cấp thuốc tây xen kẽ thuốc đông dược.
Tham dự và phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đề nghị các cơ sở y tế cần chấn chỉnh nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị. Ngành y tế quan tâm vấn đề môi trường, có giải pháp để phòng tránh hiệu quả dịch bệnh và kiểm soát hạn chế vượt quỹ BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn.
Đan Phượng

Bình luận (0)