Tối 18-7, tại chung cư T.C. (đường Nguyễn Cữu Phú, Q.Bình Tân, TP.HCM), bé trai T.H.K (5 tuổi) đã rơi từ ban công tầng 12 xuống đất. Dù may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng bé đang phải điều trị tích cực tại BV với những tổn thương rất nặng nề…

Bé T.H.K hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: BVCC
Mẹ của bé nhớ lại: “Trong lúc tôi đang làm việc, rất có thể cháu đã trèo qua máy giặt để ra ngoài ban công chơi đùa thì xảy ra sự cố. Lúc đó nhiều người dân đang sinh hoạt dưới sân đã phát hiện sự việc. Có người thấy cháu rơi từ trên cao xuống bụi cây hoa thấp, sau đó tiếp tục rớt xuống nền đất trồng cây. Nếu không có bụi cây đỡ trước và nền đất thì cháu đã không còn cơ hội tiếp tục sống…”.
Ngay sau đó, bé được chuyển đến Khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng TP. Các BS cho biết, bệnh nhi được tiếp nhận trong tình trạng lơ mơ, da tái, chảy máu nhiều, gãy và biến dạng xương cánh tay và chân phải, được nẹp băng cố định. Bé có diễn tiến tri giác không ổn định, được đặt ống nội khí quản thở máy, truyền máu, chống sốc ổn định sinh hiệu và chụp CT Scan đánh giá tổn thương toàn thân. Rất may, kết quả kiểm tra sơ khởi không cho thấy có chấn thương và xuất huyết ở não, tuy nhiên bé bị đa chấn thương nặng: chấn thương dập gan, dập phổi, tràn khí, tràn máu phổi phải, xuất huyết nội lượng ít, gãy thân xương cánh tay phải, gãy cổ và thân xương đùi 2 bên. Qua 3 ngày được điều trị tích cực, đến nay bé đã được rút ống cai máy thở. Sáng 23-7, bé tỉnh táo, da dẻ hồng hào. Bé được tiếp tục điều trị bảo tồn đa chấn thương. Sắp tới bé sẽ phải bó bột tứ chi, phục hồi chức năng vận động và hỗ trợ tinh thần với các chuyên gia tâm lý tại BV.
Được biết, tại Khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng TP thời gian gần đây đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn sinh hoạt, tai nạn thương tích như bị phỏng, ngã xe, té ngã từ tầng lầu cao…
Các BS cho biết, so với thời điểm trong năm học, dịp nghỉ hè số trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích, tai nạn sinh hoạt có sự gia tăng. Nguyên nhân là dịp nghỉ hè trẻ được ở nhà chơi, trong khi cha mẹ bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc. Việc trẻ chơi một mình, hoặc tham gia các trò chơi vận động mạnh khi không có người lớn nguy cơ cao dẫn đến bị tai nạn, chấn thương.
BS Nguyễn Tiến – Phòng khám Ngoại, BV Nhi đồng 1 – cũng cho biết, trong gần 2 tháng nghỉ hè vừa qua, phòng khám đã tiếp nhận và xử trí, điều trị cho nhiều bệnh nhi bị tai nạn thương tích; trong đó nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng khá nặng do nổ bình thủy, nổ bình gas mini, hoặc chấn thương nặng do ngã. Trẻ bị tai nạn chủ yếu trong độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi.
Từ thực tế này, ThS.BS Nguyễn Trần Nam – BV Nhi đồng TP – khuyến cáo: Cha mẹ nên luôn để mắt đến trẻ trong bất cứ trường hợp nào, không thể lơ đễnh để con chơi một mình. Đặc biệt, trẻ nhỏ chơi một mình ở nhà cao tầng rất nguy hiểm, bởi trẻ nhỏ chưa có nhận thức về sự nguy hiểm nhưng rất hiếu động hay leo trèo. Thêm vào đó, việc nhiều người dân trồng lan, cây cảnh ở hành lang, để ghế đứng tưới nước, hoặc để máy giặt cạnh lan can, trẻ dễ trèo lên ghế, máy giặt rồi té rất nguy hiểm. Do vậy, cha mẹ nên lắp đặt rào chắn lan can, cửa sổ, cất hết các đồ dùng có khả năng leo trèo ở gần ban công, cửa sổ để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Hoài Thương

Bình luận (0)