
Do mâu thuẫn trong ban hành luật khiến các trường ĐH bị đề nghị dừng tuyển sinh bậc CĐ phản ứng. Trong ảnh: Học sinh lớp 12 đặt câu hỏi trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2019 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức
Sau khi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN, Bộ GD-ĐT) đề nghị 45 trường ĐH dừng tuyển sinh bậc CĐ từ ngày 1-7-2019, ngay lập tức tạo làn sóng phản ứng mạnh từ các trường ĐH cũng như người học. Vì sao các trường ĐH đang đào tạo và tuyển sinh bậc CĐ phản ứng? Theo đại diện Phòng GDNN (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) là do có mâu thuẫn trong ban hành luật cũng như thông tư. Cụ thể, Luật Giáo dục ĐH năm 2012 quy định, giáo dục ĐH được đào tạo các trình độ gồm CĐ, ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ. Thêm nữa, Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2015 về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục ĐH, yêu cầu các trường có đào tạo CĐ phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ít nhất 30% mỗi năm so với chỉ tiêu năm 2015. Việc giảm chỉ tiêu này để đảm bảo lộ trình dừng tuyển sinh đào tạo trình độ CĐ trước năm 2020. Trong khi các trường ĐH đang thực hiện theo Thông tư 32 thì Luật GDNN năm 2014 (có hiệu lực năm 2015) lại cho phép cơ sở giáo dục ĐH được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN (nếu đáp ứng đủ yêu cầu theo khoản 1 – Điều 19). “Cũng theo Điều 18 của luật này, nhiều trường ĐH đã đăng ký đào tạo bậc CĐ và được Tổng cục GDNN cấp phép. Trong khi đó, tháng 6-2018, Thông tư 06 của Bộ GD-ĐT được ban hành (thay thế Thông tư 32 đã hết hiệu lực), quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ CĐ-TC, các ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là mấu chốt khiến các trường phản ứng”, vị đại diện này nói. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân, do việc mâu thuẫn trong ban hành luật nên Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo Tổng cục GDNN rà soát lại căn cứ pháp lý và sớm báo cáo bộ có phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi của người đang học, đã đăng ký học và quyền lợi của các trường ĐH được phép đào tạo hệ này.
Tin, ảnh: T.An

Bình luận (0)