Mới đây, khi phát hiện bé trai tại Sân vận động Thiên Trường (Nam Định) có các biểu hiện sốt co giật, một cảnh sát cơ động đã cho bé trai cắn vào tay vì lo lắng bé sẽ cắn vào lưỡi. Việc làm này đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Xung quanh sự việc này, BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1 – cho biết, cơn co giật toàn thể là một tình trạng co giật cơ tần suất cao và kéo dài. Khi co giật, người bệnh thường mất tri giác, ngừng hô hấp (các cơ hô hấp co giật liên tục hay co cứng nên phổi không giãn nở được), tăng tiết đàm nhớt đường hô hấp và không nuốt được gây sùi bọt mép, mắt trợn, tím tái. Co giật như vậy cũng thường gặp ở trẻ nhỏ từ 6 tháng tới 7 tuổi bị co giật do sốt cao lành tính, thường kéo dài dưới 5 phút, không để di chứng. Dù vậy, nếu không xử trí đúng, có thể gây các biến chứng không nên có. Tuy nhiên, cách xử trí đưa ngón tay vào miệng của trẻ là sai bởi trẻ bị co giật không tự cắn lưỡi, thậm chí hành động này có thể gây hại cho trẻ.
Cách sơ cứu đúng là khi phát hiện trẻ bị giật do sốt, phụ huynh nên bình tĩnh để trẻ nằm nghiêng mặt sang 1 bên nhằm tránh các dịch dãi rơi vào phổi gây sặc, viêm phổi hít. Trẻ cần được cởi đồ cho thoáng mát, nhét thuốc hạ sốt vào hậu môn và lau mát hạ sốt cho trẻ. Nên dùng khăn ướt lau và đắp cho trẻ các vùng nách, bẹn vì có nhiều mạch máu, đắp liên tục tới khi thuốc ngấm, hạ sốt. Không cần đưa bất cứ vật gì vào miệng, không có tác dụng gì, mà có nguy cơ tổn thương niêm mạc miệng, gãy răng gây hít sặc, nhất là trẻ còn răng sữa chưa ổn định. Tuyệt đối không nặn chanh vào miệng trẻ, người co giật đang mất ý thức sẽ không nuốt được và sặc vào phổi gây viêm phổi, suy hô hấp. Không lau nước đá, không lau rượu, không cần nhúng bé vào thau nước, không dùng nước quá nóng.
Đối với trường hợp trẻ bị sốt co giật, quan trọng vẫn là yếu tố phòng ngừa. Theo đó, trẻ đã từng một lần bị co giật do sốt có thể sẽ bị lại, phụ huynh cần có cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt dự phòng tại nhà. Khi bé sắp hoặc dọa co giật như: sốt run người, hoảng hốt ngay lập tức cho dùng thuốc hạ sốt, lau mát liên tục nếu không trẻ sẽ co giật.
D.Thương (ghi)

Bình luận (0)