
Trạm buýt bên lề QL 1A, đoạn gần ngay cầu vượt Gò Dưa, thuộc địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, từ nhiều tháng nay bị biến thành nơi vứt, đổ rác của những người vô ý thức, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng và môi trường (xem ảnh). Theo như tôi thấy, các bao, bịch rác thải “tạp phí lù” các loại luôn “bao vây” trạm buýt, khiến cho hành khách đứng đón đợi xe tại trạm buýt này không dám lại gần, mà thường phải tránh xa vì mùi hôi thối ô nhiễm quá khó chịu. Người dân sống gần đây cho hay, dẫu thi thoảng công nhân vệ sinh có thu gom sạch sẽ hết rác thải, nhưng chỉ được dăm bảy ngày rồi đâu lại vào đó, khi rác lại bị vứt bỏ tràn lan, lăn cả xuống lòng đường…!
Thiết nghĩ cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn cần phải có biện pháp ngăn ngừa tình trạng vứt, bỏ rác tràn lan để trả lại không gian cho trạm buýt nêu trên được thông thoáng sạch sẽ…?!)
Đặng Đức

Bình luận (0)