Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Đưa vào sử dụng gần 1.500 phòng học mới

Tạp Chí Giáo Dục

Quang cnh hi ngh

Dự kiến, từ ngày 5-9 tới TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 1.476 phòng học mới (số tăng thêm là 1.239 phòng, xây thay thế là 237 phòng). Riêng địa bàn Q.Tân Phú có số HS tăng nhưng không có phòng học mới đưa vào sử dụng trong tháng 9 này.

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị chuyên đề về công tác chuẩn bị năm học 2019-2020 do  UBMTTQ VN TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP tổ chức chiều 14-8.

Báo cáo tại hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM – cho biết, về cơ bản các quận, huyện chuẩn bị cho năm học mới khá tốt, đặc biệt là cơ sở vật chất, trường lớp, tuyển giáo viên…

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình chuẩn bị năm học mới, ở một số quận, huyện vẫn còn tình trạng quá tải do tăng dân số cơ học. Cụ thể, Q.12 mặc dù hàng năm đều xây dựng trường, lớp mới nhưng vẫn quá tải. Số trường TH, THCS có lớp bán trú rất ít nên khó khăn cho phụ huynh là công nhân, viên chức.

Tại huyện Củ Chi, trang thiết bị, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, sân chơi, bãi tập của một số trường chưa đáp ứng yêu cầu về tiêu chí cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia. Mặt khác, quỹ đất công trên địa bàn hiện nay không còn nhiều, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn vướng nên việc thực hiện các dự án xây dựng trường học gặp nhiều khó khăn. Do đó định mức diện tích đất/chỗ học đối với khu vực 4 của huyện là từ 10-15m2/ chỗ học rất khó đạt được.

Dự kiến, năm học 2019-2020, toàn TP tăng gần 75.500 HS, trong đó khoảng 63.000 HS công lập và gần 12.500 HS ngoài công lập. Cụ thể, MN tăng khoảng 7.300 em; TH tăng khoảng 21.700 em; THCS tăng 26.435 em và THPT tăng gần 20.000 em.

Nhìn chung, số HS trong năm học 2019-2020 tăng nhiều ở bậc TH và THCS, tập trung ở Q.7, Q.9, Q,12, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú, Q.Tân Bình, Q.Thủ Đức , H.Bình Chánh, H.Hóc Môn và H.Củ Chi.

Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP – cho biết, để đảm bảo an toàn cho HS trong năm học mới, Sở GD-ĐT TP đã chỉ đạo các trường chuẩn bị ngày khai giảng an toàn, rà soát hệ thống điện, lan can, cầu thang… Đồng thời đảm bảo an toàn tinh thần cho HS, đặc biệt là trẻ mầm non. Các trường tổ chức bữa ăn bán trú phải hợp đồng với những đơn vị cung cấp thực phẩm được công bố từ Ban An toàn thực phẩm TP.

Tin, ảnh: Tr.Trn

 

Bình luận (0)