Ngày 28-4-2020, Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến thường kỳ về tình hình kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2020, và bàn hướng hoạt động quí tới.

Toàn cảnh HN tại đầu cầu UBND thành phố
Theo Tổng cục thống kê, quí I/2020, chỉ số tăng trưởng của TP Cần Thơ tăng 4,07%, cao hơn chỉ số tăng bình quân cả nước 0,25%. Tuy nhiên đây là chỉ số tăng thấp nhất của Quý I trong hơn 10 năm qua của thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, nhiều lĩnh vực như Chỉ số sản xuất công nghiệp; Lĩnh vực thương mại – dịch vụ đều giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó ngành du lịch đóng cửa 82/285 cơ sở lưu trú, trong đó có những cơ sở xếp hạng từ 3-5 sao. Khách quốc tế và khách nội địa lưu trú giảm hơn 70%;100% các khu, cơ sở, điểm đến, vườn du lịch, đóng cửa. 4 tháng đầu năm có 629 doanh nghiệp (DN), chi nhánh giải thể, ngưng, tạm dừng hoạt động; và 2.269 doanh nghiệp có doanh thu giảm 2.868 tỷ đồng; có 36.728 hộ sản xuất kinh doanh cá thể đóng cửa và 41.037 hộ bị giảm doanh thu đáng kể. Các khu chế xuất và công nghiệp chưa thu hút dự án mới, đã điều chỉnh 04 dự án, vốn đầu tư giảm 4,77 triệu USD.
Đối với lĩnh vực Giáo dục, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT), cho biết: Toàn ngành đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tăng cường vệ sinh trường, lớp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian HS nghỉ học để phòng tránh dịch, ngành tổ chức cho học sinh (HS) ôn tập, học tập tại nhà qua Internet, qua truyền hình… hướng dẫn các cơ sở giáo dục tinh giản nội dung dạy học cấp Tiểu học, Trung học theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn TP Cần Thơ. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội Cần Thơ, báo cáo tại hội nghị
Trong 4 tháng đầu năm, thành phố giải quyết việc làm cho 15.374 lao động, đạt 30,6% kế hoạch, giảm 15% so với cùng kỳ; đào tạo nghề cho 4.458 người, đạt 8,92% kế hoạch, giảm 10,5% so cùng kỳ. Sở Lao động – Thương binh và xã hội triển khai việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19. Rà soát, tổng hợp các DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Rà soát số liệu đối tượng nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động tự do trên địa bàn thành phố bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và xã hội Cần Thơ, cho biết: Đến nay Sở đã cập nhật được 128.290 đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, với kinh phí dự kiến trên 143 tỷ 389 triệu đồng, gồm 7 nhóm: Người lao động nghỉ việc không lương từ 1 tháng trở lên; Hỗ trợ vốn lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động khó khăn về tài chính; Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020; Người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động; Người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong số này, đến ngày 28-4-2020 có 5/9 quận, huyện (Thốt Nốt, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng thuộc 3 nhóm cuối. Đối với người bán vé số lẻ, Cty Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã tặng quà cho 4.400 người (mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, trị giá 500.000 đồng). Tuy nhiên theo các quận, huyện báo cáo thì tổng số người bán vé số lẻ là 5.500 người. Nhiều hơn 800 người so với số Cty đã tặng quà.
Phát biểu chỉ đạo, Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, biểu dương những cố gắng của các sở ngành và người dân thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ xúc động trước tấm lòng, nghĩa cử của những nhà hảo tâm và các tổ chức đã cưu mang, giúp đỡ những người gặp khó khăn do dịch Covid-19, và những tôn giáo đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định giãn cách xã hội, không tổ chức các đại lễ… Về hướng hoạt động tới, Người đứng đầu UBND Thành phố cho rằng: Do không biết khi nào dịch Covid-19 có vacine và thuốc đặc trị, nên các kế hoạch đưa ra đều phải có kịch bản giả định, khó đoán trước việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đề nghị các lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải theo dõi sát tình hình dịch bệnh, có phương án kịp thời giúp hồi phục kinh tế, xã hội; chỉ đạo cán bộ, viên chức trở lại hoạt động, thậm chí phải làm việc tích cực hơn để bù lại thời gian nghỉ vừa qua.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cần Thơ cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động bình thường, trừ một số ngành thuộc lĩnh vực giải trí và không cần thiết. Trong thực hiện NQ số 42 của Chính phủ, Cần Thơ đã triển khai chi cho đối tượng 5,6,7 (hộ nghèo, chính sách, trợ cấp xã hội). Đối với nhóm hỗ trợ khác, sẽ có quy trình thực hiện theo Quyết định 15 của Chính phủ. Về những người bán số lẻ, giao Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển kết hợp Sở Lao động – Thương bình – Xã hội điều tra nắm lại số liệu để đảm bảo chi công bằng, đúng người. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các DN, tham mưu cho UBND thành phố có biện pháp giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các ngành chức năng tạo điều kiện và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm triển khai các dự án. Thành phố thống nhất lộ trình cho HS đi học trở lại của ngành GD, nhưng ngành cần quán triệt và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ cho HS và đảm bảo dạy đủ chương trình, đồng thời chuẩn bị tốt cho HS các lớp 9 và 12 tham gia các kỳ thi theo qui định”.
Đan Phượng

Bình luận (0)