Sáng 4-1, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân (2017-2018)”.
![]() |
| Nhiều trẻ mắc bệnh truyền nhiễm nhập viện. Ảnh: T.Dương |
PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – cho biết: Trên thế giới nhiều dịch bệnh như: bệnh do vi rút MERS-CoV, bệnh dịch hạch, sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM), bệnh cúm A(H5N1), A(H3N2), A(H7N9), A(H1N1)… đang bùng phát. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh cũng có nhiều diễn tiến phức tạp. Năm 2017, cả nước ghi nhận 39 ngàn trường hợp mắc bệnh thủy đậu – tăng 45,9% so với năm 2016; 183 ngàn trường hợp mắc bệnh SXH, trong đó 30 trường hợp tử vong; 106 ngàn trường hợp mắc bệnh TCM. Ngoài ra, bệnh ho gà ghi nhận 571 trường hợp mắc, 3 ca tử vong; bệnh bạch hầu xuất hiện tại Gia Lai, Bình Phước, Quảng Nam. Đối với bệnh cúm, qua giám sát ghi nhận chủ yếu là cúm A(H3N2) – 37,2%, A(H1N1) – 34,7%, cúm B – 28,1%. Tại một số địa phương vẫn rải rác xả ra các ổ dịch cúm gia cầm…
“Bệnh viêm cầu lợn tăng cao đáng kể, năm 2017 ghi nhận 169 trường hợp mắc tại cả 3 miền Bắc, Nam và Trung. Bệnh chủ yếu tăng cao vào các dịp Tết, lễ hội. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng thịt lợn tăng cao trong dịp này cũng như tình trạng chăn nuôi không đảm bảo an toàn toàn thực phẩm”, ông Phu nói.
Tại TP.HCM, theo BS.CKII Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, năm 2017, số ca SXH nhập viện là 19.745 ca, trong đó có 6 ca tử vong; 21 trường hợp nhiễm vi rút Zika, trong đó có 13 phụ nữ mang thai lúc bệnh và đã chấm dứt thai kỳ; số ca mắc TCM nhập viện là 4.907 ca, không có ca tử vong. Các bệnh lây qua đường hô hấp như quai bị có 396 ca, tăng 6%; thủy đậu 459 ca, tăng 46%; ghi nhận 1 chùm ca bệnh cúm B gồm 3 ca trong 1 gia đình ở Gò Vấp với 1 ca tử vong.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Hiện thời tiết lạnh và ẩm là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát, nhất là bệnh hô hấp ở người lớn và trẻ em. Vấn đề dịch bệnh ở các nước xung quanh như cúm AH5N1 và các bệnh cúm mùa thường xuyên xảy ra mùa này, nếu không chủ động phòng chống thì nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam sẽ rất cao, tỷ lệ tăng nhanh thì tử vong chắc chắn sẽ có.
“Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, Lễ hội Xuân đang cận kề, các cơ sở y tế phải sẵn sàng mọi phương án phòng chống dịch để người dân an tâm vui xuân đón Tết”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Thy Dương


Bình luận (0)