Y tế - Văn hóaThư giãn

Không khí Tết xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, từ ngày 22-1 đến 24-2, tại Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tết Việt 2018” (ảnh).

Chương trình với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, phục dựng… đưa người xem trở lại với không khí Tết xưa nhẹ nhàng, bình dị mà ấm áp lòng người. Ấn tượng nhất là phần trưng bày và giới thiệu tư liệu về Tết Nguyên Đán cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX thông qua tư liệu tranh khắc gỗ của Henri Oger và tư liệu hình ảnh của Bảo tàng Albert Kahn (Cộng hòa Pháp); trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng…

Tại đây, nhiều phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc như gói bánh chưng, làm hoa trang trí ngày Tết; các trò chơi dân gian như đi cầu tre, kéo co, bập bênh, đánh đu, ném vòng, biểu diễn múa tứ linh… cũng được tái hiện.

* Chiều 22-1, ứng dụng thuyết minh hướng dẫn tham quan Hoàng thành Thăng Long cũng đã chính thức hoạt động. Công chúng có thể tải ứng dụng miễn phí này từ kho ứng dụng App Store nếu dùng iPhone, iPad hoặc Google Play với máy dùng Android. Ứng dụng do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long đặt hàng sản xuất. Dịch giả Trương Quốc Toàn, “cha đẻ” của ứng dụng, cho biết ứng dụng này phục vụ đắc lực nhất cho đối tượng khách lẻ và khách đi theo nhóm nhỏ (gia đình, nhóm bạn…) thường chưa có thói quen sử dụng dịch vụ thuyết minh do đội ngũ thuyết minh viên của Hoàng thành Thăng Long cung cấp.

Hiện ứng dụng có 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nhật. Lựa chọn này do Ban Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long quyết định dựa trên quá trình khai thác du lịch thực tế của khu di sản này. Thời gian tới, sẽ có thêm 2 phiên bản tiếng Pháp và tiếng Trung.

T.B

Bình luận (0)