Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138 và 389 ngày 29-1.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: C.P |
Theo Phó Thủ tướng, năm 2017, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; công tác phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Kỷ cương, kỷ luật hành chính nhiều nơi chưa nghiêm; bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh chung đó, theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 là rất nặng nề, nhất là trong việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý tội phạm, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả. Năm 2018, hai ban cần tập trung nhiều vào những vấn đề, lĩnh vực nóng được nhân dân, dư luận quan tâm như: phòng, chống tội phạm mua bán người; tội phạm về kinh tế, tham nhũng; tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng; các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức kiểu “xã hội đen”; tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em; vấn đề môi trường và khai thác cát sỏi trái phép, lâm tặc phá rừng; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ (nhất là các mặt hàng xăng, dầu, gas, thuốc lá, động vật hoang dã, phân bón, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc tân dược…).
Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an – cho biết: Năm 2017, phạm pháp hình sự xảy ra 52.947 vụ. Hoạt động của các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; hoạt động của tội phạm núp bóng doanh nghiệp; các băng, nhóm tội phạm ở một số địa phương có biểu hiện lộng hành, tính chất lưu manh, côn đồ, liều lĩnh, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.
Tội phạm giết người tuy giảm về số vụ nhưng tính chất, hành vi phạm tội dã man, tàn bạo, thể hiện sự xuống cấp về mặt đạo đức, xảy ra một số vụ việc đối tượng có biểu hiện tâm thần, “ngáo đá” giết người. Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương. Tội phạm chống người thi hành công vụ tính chất, mức độ ngày càng liều lĩnh, nguy hiểm, manh động, thách thức, coi thường pháp luật; tái diễn tình trạng cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tín dụng, trong đó có một số vụ đặc biệt nghiêm trọng.
Tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam ra nước ngoài được kiềm chế, nhưng nước ta vẫn là “điểm nóng” của tình trạng mua bán người và di cư bất hợp pháp, nhất là mua bán phụ nữ, trẻ em gái để hoạt động mại dâm, kết hôn bất hợp pháp, đẻ thuê…
Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân hàng, quản lý sử dụng đất, bảo hiểm y tế, cấp phép các dự án vốn đầu tư nước ngoài, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, sản xuất kinh doanh các mặt hàng trọng yếu… Sai phạm, tiêu cực, dấu hiệu lợi ích nhóm tại nhiều dự án BT, BOT giao thông tiếp tục được xác minh làm rõ.
Tình trạng buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu với số lượng lớn qua hình thức tạm nhập, tái xuất có sự thông đồng của số cán bộ trong ngành hải quan. Đáng lưu ý, tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp…
Hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao rất tinh vi, chủ yếu là trộm cắp thông tin tài khoản ngân hàng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ hoặc sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại các cây ATM; đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng, có vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng; tin tặc tấn công bằng các loại virus, mã độc qua ứng dụng phần mềm… Nhiều vụ giả danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật, nhân viên ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
|
Tại điểm cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tàng trữ, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu, gian lận thương mại vẫn diễn ra phức tạp, với thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đối tượng tiếp tục tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh trên thị trường như: rượu, bia, quần áo, điện thoại di động, thuốc lá, đường, sữa, hàng bách hóa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất… Hoạt động buôn lậu diễn ra trên tất cả các tuyến đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ, đường sắt, đường hàng không và bằng nhiều hình thức (buôn lậu, buôn bán chính ngạch, tiểu ngạch). Cụ thể: Trong năm 2017, lực lượng chức năng của TP đã phát hiện, xử lý hơn 31 nghìn vụ việc vi phạm (gồm: 3.025 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; 27.504 vụ gian lận thương mại và 734 vụ hàng giả). Thu nộp ngân sách 4.377 tỷ 954 triệu đồng. Khởi tố 41 vụ việc với 64 đối tượng. Thy Dương |
Hoạt động của tội phạm về môi trường nổi lên vi phạm về quản lý, xử lý chất thải nguy hại, nước thải công nghiệp, tình trạng ô nhiễm khí thải. Vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, mua bán tài nguyên, khoáng sản trái phép; vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn rất phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân; tình trạng sản xuất rượu giả, rượu methanol dẫn đến một số vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng. Tái diễn tình trạng thủy, hải sản chết hàng loạt do ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường sống.
Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết: Năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện 225.837 vụ việc vi phạm (tăng 1,15% so với năm 2016), thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt 23.101 tỷ 638 triệu đồng (tăng 7,17% so với cùng kỳ 2016), khởi tố 1.637 vụ án (tăng 4,87% so với cùng kỳ) và khởi tố 2.118 đối tượng vi phạm (tăng 13,69% so với cùng kỳ).
Nhóm PV


Bình luận (0)