Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

BHYT: “Cánh tay nâng đỡ” người nhiễm HIV/AIDS

Tạp Chí Giáo Dục

Được ví như “cánh tay nâng đỡ” đối với người nhiễm HIV/AIDS (người có H – NCH) nhất là trong bối cảnh nguồn viện trợ ARV từ nước ngoài đối với nước ta bị cắt giảm mạnh. Tuy nhiên, việc tiếp cận BHYT của NCH trong cộng đồng lại đang gặp không ít khó khăn về điều kiện kinh tế, những vướng mắc về giấy tờ tùy thân…

Hoa hậu Hoàn vũ 2017 chia sẻ về tầm quan trọng của BHYT đối với người nhiễm H. Ảnh: Y.Hoa

Để nhìn nhận về những lợi ích và giúp NCH tháo gỡ những rào cản tiếp cận BHYT, chiều 30-1, Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) đã phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức sự kiện “Hành trình truyền cảm hứng: BHYT – Cánh tay nâng đỡ”.

Trong sự kiện, phim ngắn “Hành trình truyền cảm hứng” kể về câu chuyện NCH tiếp cận với thẻ BHYT do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê và ca sĩ Tuấn Tú sắm vai, đã tạo cảm xúc mạnh khi phát đi thông điệp tầm quan trọng của BHYT đối với NCH. “NCH cũng khao khát được sống, được có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Thuốc ARV đã giúp họ có thể có được cuộc sống như thế. Khi nguồn viện trợ thuốc ARV bị cắt thì BHYT lại giúp NCH giải quyết bài toán về chi trả chi phí khám chữa bệnh, cấp thuốc ARV. Do đó, BHYT đối với NCH thật sự rất quan trọng, như một cánh tay nâng đỡ vậy…”, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ.

Tuy nhiên, theo VNP+, hiện nay trong số hơn 280 ngàn NCH đang còn sống thì chỉ có 82% trong số đó được tiếp cận với BHYT. “Con số còn lại, do những lý do về hoàn cảnh, hoặc quá nghèo để mua BHYT, hoặc không có giấy tờ tùy thân từ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy tạm trú, đăng ký hộ gia đình… để có thể sử dụng BHYT”, đại diện VNP+ cho biết.

Bên cạnh đó, đại diện VNP+ cũng nêu ra một thực trạng đang tồn tại hiện nay trong cộng đồng NCH rằng nhiều NCH có thẻ BHYT nhưng lại không dám sử dụng do e sợ về những vấn đề liên quan đến lộ bí mật cá nhân trong quá trình khám chữa bệnh bằng BHYT.

Giải đáp thắc mắc này, BS Tiêu Thị Thu Hiền (đại diện Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tại TP.HCM) khẳng định: “Sẽ không có chuyện NCH lộ thông tin bệnh tật của mình trong cộng đồng khi khám chữa bệnh bằng BHYT. BHYT chỉ có chức năng thanh toán chứ không có chức năng truy xuất ngược trở lại bệnh án của người bệnh. Do đó, ngay cả những nhân viên thanh toán BHYT cũng chưa chắc đã biết được người bệnh nhiễm H chứ đừng nói đến việc bị lộ thông tin”.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Long – Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế: “Việc điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV đối với NCH là phải liên tục, suốt đời với chi phí lớn. Bên cạnh việc giúp NCH chi trả ARV, BHYT còn hỗ trợ NCH trong việc điều trị và chăm sóc toàn diện khi họ đối diện với những nguy cơ bệnh tật rất lớn. Do đó, thẻ BHYT rất có giá trị đối với NCH khi họ đa phần là người nghèo”.

TS. Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế nhấn mạnh, để NCH có thể tiếp cận và sử dụng thẻ BHYT lâu dài, cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng, các ban ngành, trong việc hỗ trợ giải quyết những vướng mắc về giấy tờ tùy thân và khám chữa bệnh.

Yến Hoa

Bình luận (0)