Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM: Gần 790 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 1-2, Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong đã ch trì cuc hp v kinh tế – văn hóa – xã hi, quc phòng – an ninh và thu chi ngân sách tháng 1-2018. Lãnh đo TP dành nhiu thi gian nghe báo cáo tình hình chăm lo, hàng hóa phc v nhân dân trong dp Tết.

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong ch trì cuc hp tháng 1. Ảnh: H.C

Báo cáo tại kỳ họp, ông Sử Ngọc Anh – Giám đốc Sở KH-ĐT TP – cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có sức mua sẽ tăng dần, cao điểm vào khoảng nửa đầu tháng 2. Các doanh nghiệp (DN) đã chủ động nguồn lực để sản xuất, phân phối hàng hóa phục vụ Tết. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 88.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của DN TP ước đạt 3,4 tỷ USD.

Về vấn đề này, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP – cho biết, dự kiến dịp Tết Nguyên Đán 2018, TP sẽ tiêu thụ khoảng 44 triệu lít bia, 47 triệu lít nước ngọt. Các nhà máy sản xuất, đơn vị nhập khẩu cam kết đảm bảo nguồn hàng và không tăng giá.

“Các DN đã chuẩn bị nguồn vốn gần 18.000 tỷ đồng để sản xuất hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán 2018, tăng 743 tỷ đồng so với Tết năm 2017. Nguồn hàng hóa Tết cũng tăng 20-30% so với Tết 2017. Dịp Tết này, dự kiến TP tiêu thụ khoảng 18.000 tấn kẹo. Cho đến giờ phút này TP đã chuẩn bị chu đáo hàng hóa Tết”, ông Kiên khẳng định. Theo ông Kiên, Sở Công thương cũng đưa lên trang web của sở bảng giá các mặt hàng thiết yếu để người dân theo dõi.

Cũng theo ông Kiên, dịp Tết này trung bình mỗi ngày TP tiêu thụ từ 16.000-18.000 con heo (ngày thường khoảng 8.000-10.000 con/ngày). Hiện các ngành chức năng đang phối hợp xin cấp phép trở lại cho lò mổ Xuyên Á và cấp phép cho một lò mổ Hóc Môn. Hai lò này có thể mổ 5.500 con heo/ngày, đảm bảo nguồn thịt cung cấp dịp Tết.

Cũng liên quan đến chăm lo Tết Nguyên Đán, ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP – cho biết, năm nay số tiền chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, gia đình có công là 789 tỷ đồng, tăng so với năm 2017. Trung bình mỗi phần quà tăng khoảng 100.000 đồng so với năm 2017.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, chuẩn bị cho Tết Mậu Tuất, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn hướng dẫn, tổ chức các sự kiện để công tác được tổ chức tốt, chu đáo như họp mặt kiều bào; các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục – thể thao… Đặc biệt, triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm. Tổ chức cho các đoàn đại biểu của các cơ quan, đoàn thể đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho diện chính sách có công, hộ nghèo, diện bảo trợ xã hội, cán bộ công chức, viên chức đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở, ngành, quận/huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thường trực Thành ủy về chăm lo Tết; rà soát các DN trên địa bàn nợ đọng, nợ lương công nhân để có giải pháp hỗ trợ, xử lý nhằm tránh xảy ra đình công, lãn công.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục – thể thao lành mạnh; có các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Riêng với ngành GD-ĐT có kế hoạch chăm lo Tết chu đáo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt phải hỗ trợ cho những HS-SV không về quê đón Tết.

Đồng chí chỉ đạo, nghiêm cấm cấp dưới tặng quà, bao thư cho cấp trên, nhất là với lãnh đạo UBND TP.

* Chiều cùng ngày, Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ. Tại đây những vấn đề đảm bảo an ninh trật tự; xử lý các băng đảng giang hồ núp bóng cho vay “nóng” trong dịp Tết, đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được phóng viên các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm. Qua đó các sở, ngành liên quan đã giải đáp mọi thắc mắc.

Huy Cn

Bình luận (0)