Việc thu hút nhà đầu tư không khó, quan trọng là quan điểm của các sở, ngành. Còn làm dự án theo cơ chế “xin – cho”, mặc cho doanh nghiệp (DN) mày mò… sẽ khó thu hút được các nhà đầu tư vào kế hoạch rất quan trọng này của TP.HCM.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các nhà đầu tư bên lề hội nghị. Ảnh: Q.Huy |
Nhiều DN đã chia sẻ như vậy với lãnh đạo TP.HCM tại Hội nghị “Mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh, rạch chỉnh trang đô thị TP” do UBND TP tổ chức ngày 1-2.
Tham dự Hội nghị có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến, các tập đoàn tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Trên 20.000 căn nhà cần di dời
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, TP.HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước nhưng TP vẫn là một đô thị chưa hoàn chỉnh, phải đối phó với những thách thức như kẹt xe, ngập nước, vấn đề về vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu; đặc biệt TP có hơn 20.000 hộ dân sinh sống trên và ven kênh rạch là nỗi day dứt, bức xúc, trăn trở của lãnh đạo TP nhiều thời kỳ. Chính vì vậy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), trong đó có chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020” được thực hiện nhất quán và xuyên suốt trong thời gian qua; là một bước phát triển mới, từ quá trình tổng kết thực tiễn, có kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện của các giai đoạn trước đây nhằm phấn đấu đến năm 2020, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 20.000 người dân đang sống trên và ven kênh, rạch.
“Hội nghị lần này mời gọi các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nhằm tạo cơ hội để TP hợp tác, thu hút các nhà đầu tư mới và hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu, giới thiệu các chính sách thu hút, tham gia đầu tư xây dựng các dự án chỉnh trang đô thị một cách công khai, minh bạch và cầu thị nhất”, Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.
Ông Sử Ngọc Anh – Giám đốc Sở KH-ĐT TP – cho biết, hiện nay nhu cầu đầu tư chung cho phát triển kinh tế TP.HCM giai đoạn 2016-2020 là 1,8 triệu tỷ đồng; dành riêng cho phát triển cơ sở hạ tầng là 0,18 triệu tỷ đồng. Trong đó, đối với chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị – 1 trong 7 chương trình đột phá, trọng điểm của TP khoảng 25.748 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách TP chỉ đảm bảo cân đối khoảng 2.508 tỷ đồng. Như vậy, nguồn vốn cần phải huy động xã hội hóa khoảng 23.240 tỷ đồng.
![]() |
| Những căn nhà lụp xụp trên kênh Đôi (Q.8) đang cần được di dời. Ảnh: Q.Huy |
Ông Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng TP – cũng cho biết, qua hơn 20 năm triển khai, TP có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang đô thị, thực hiện di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven kênh, gắn với nâng cấp cải tạo các khu dân cư hiện hữu dọc hai bên bờ kênh. Kết quả đã bồi thường, di dời khoảng 36.000 căn nhà trên và ven kênh. Các dự án điển hình như dự án vệ sinh môi trường nước lưu vực kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè; cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Bến Nghé-Tàu Hủ-Kênh Đôi-kênh Tẻ; nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm… góp phần rất lớn về việc cải tạo môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị, giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người dân, đặc biệt là người nghèo, thu nhập thấp. Tuy nhiên, trên địa bàn TP hiện nay còn khoảng hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch cần phải tiếp tục được di dời trong thời gian tới, tập trung chủ yếu tại Q.8 (6.015 căn), Q.Bình Thạnh (1.830 căn), Q.7 (1.730 căn), Q.4 (1.630 căn), Q.5 và Q.6 (883 căn)…
Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
Từ thực tế của TP.HCM, đại diện tổ chức JICA tại Việt Nam thông tin: “JICA có chương trình hỗ trợ kênh rạch theo hình thức PPP. Chúng tôi đề xuất tài trợ đầu tư khu vực tư nhân, qua đó có thể giúp DN tư nhân tham gia tích cực hơn vào chương trình chỉnh trang đô thị của TP.HCM. Về phía chính quyền, TP.HCM cần xây dựng thể chế, tổ chức, tính toán và phát triển dự án, giám sát dự án chặt chẽ…”.
Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến khẳng định: “Lãnh đạo TP đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tham mưu tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi nhà đầu tư, đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP)”.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: “30 năm qua TP di dời 30.000 căn, từ nay đến năm 2020 cần di dời trên 20.000 căn thì gia tốc quá lớn với nguồn lực của nhà nước sẽ khó thực hiện được. Cách đây 3 tháng, TP kêu gọi đầu tư vào xử lý rác kết quả đạt được rất tốt. Tại hội nghị này, chúng ta cũng làm được thì lãnh đạo TP sẽ bớt “đau đầu””.
Lê Quang Huy



Bình luận (0)