Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng được các nước trong khu vực và thế giới quan tâm, chọn làm đối tác để phát triển. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Công nghiệp – Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Công nghiệp – Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un Gyu (bìa trái) đánh giá cao các sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên Việt Nam |
PV: Xin kính chào ngài Bộ trưởng! Đâu là lý do chính để ông quyết định đến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này?
– Bộ trưởng Paik Un Gyu: Tháng 11-2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã đề cập đến “Chính sách phương Nam mới” thúc đẩy quan hệ đối tác cùng phát triển thịnh vượng với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là quốc gia trọng tâm. Chuyến viếng thăm lần này của tôi nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế đồng hành cùng phát triển có lợi với Việt Nam để thực hiện các nội dung: mở rộng giao dịch thương mại giữa hai nước; Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ô tô, nguyên vật liệu phụ tùng; Thỏa ước hợp tác công nghiệp Hàn – Việt; Thành lập Liên hiệp công nghiệp và thương mại Hàn Quốc – ASEAN; Tham quan các nhà máy, doanh nghiệp; Nghe ý kiến nhằm nâng cao khởi nghiệp và hướng nghiệp ở nước ngoài…
Đâu là những mối quan tâm của ông trong việc hợp tác phát triển với Việt Nam trong tương lai?
– Trong tương lai, Việt Nam và Hàn Quốc cần hợp tác trên các lĩnh vực đa dạng như công nghiệp ô tô, năng lượng tái tạo. Để thực hiện được việc hợp tác trong các lĩnh vực trên, chúng ta phải thảo luận thành lập nhóm thực hành về lĩnh vực này giữa hai quốc gia để tìm kiếm kinh doanh, chia sẻ chính sách về năng lượng tái tạo.
Được biết, trong lịch trình làm việc bận rộn của mình, ông có đến thăm Saigon Innovation Hub (SIHUB) – Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM. Tại sao ông lại chọn SIHUB?
– Chúng tôi muốn trực tiếp đến tham quan SIHUB thành lập năm 2016, đã đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ môi trường khởi nghiệp, các doanh nghiệp Startup và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM. Thêm nữa, chúng tôi đến thăm SIHUB để có cơ hội chứng kiến tầm nhìn trong tương lai và thành quả hợp tác của hai quốc gia thông qua cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Startup Việt Nam, các thanh thiếu niên Hàn Quốc đang học tập và làm việc tại Việt Nam.
Tại Hàn Quốc, việc tạo ra việc làm và khởi nghiệp cũng là một vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự kết hợp tuyệt vời nếu các bạn trẻ của hai nước thách thức và hợp tác hướng tới tương lai.
Ông có thể chia sẻ về dự định hợp tác giữa SIHUB với đối tác Hàn Quốc hiện nay và trong tương lai?
– Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam, đang có rất nhiều thanh niên khởi nghiệp và gần đây, có các cơ hội khởi nghiệp thông qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như AI, IoT, drone… Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực hỗ trợ xúc tiến hệ sinh thái khởi nghiệp như: hỗ trợ khởi nghiệp tại nước ngoài (K-move), nới lỏng các quy định, hỗ trợ chế độ thuế, vốn đầu tư, điều hành trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh xúc tiến khởi nghiệp. Chúng tôi muốn khuyến khích hợp tác giữa SIHUB và các doanh nghiệp Hàn Quốc, hỗ trợ tạo ra nhiều mô hình hợp tác hơn như hợp tác với Shinhan Future’s Lab.
Ông có lời khuyên nào dành cho cộng đồng khởi nghiệp và học sinh, sinh viên Việt Nam?
– Thành công là trách nhiệm của người đặt nên thách thức. Ngày nay, Hàn Quốc và Việt Nam được thế giới công nhận ở nhiều lĩnh vực là do kết quả nỗ lực của những người chịu khó, sáng tạo.
T.Anh


Bình luận (0)