“Trong số các trẻ bị bạo hành tại cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh (Q.12) có một trẻ có tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động”. Đây là kết luận mới nhất vừa được cơ quan điều tra Công an Q.12 đưa ra trong giám định pháp y tâm thần đối với các trẻ học tại đây.
Bên cạnh đó, Công an Q.12 cũng vừa hoàn tất việc thu thập chứng cứ, xác định hành vi phạm tội của các bị can liên quan, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Q.12. Theo đó, đề nghị truy tố 2 bảo mẫu tại cơ sở này về tội “Hành hạ người khác”.
Cụ thể, kết luận của cơ quan điều tra đưa ra, bé Q. – nạn nhân thường xuyên bị Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở Mầm Xanh) dùng can nhựa đánh vào đầu, có tình trạng chậm phát triển tâm thần vận động, cần được theo dõi, đánh giá mức độ để đưa ra hướng chăm sóc và phát triển phù hợp.
Trước thông tin này, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 – cho biết, Phòng GD-ĐT đang tìm hiểu để đưa ra những hướng can thiệp tích cực, kịp thời đối với trường hợp của bé Q. “24 bé trước đó học tại cơ sở Mầm Xanh đều đã ổn định chỗ học mới tại các trường mầm non trong quận. Qua theo dõi thường xuyên nhận thấy các bé đều vui chơi và ăn uống tốt. Riêng trường hợp của bé Q., Phòng GD-ĐT quận sẽ kiểm tra thêm về tình hình hiện tại của bé, hỗ trợ hết sức trong phạm vi cho phép”.
| Viện Kiểm sát Nhân dân Q.12 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam để truy tố bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội “Hành hạ người khác” theo điều 110 Bộ luật Hình sự. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành trẻ tại cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh. Theo đó, hai bảo mẫu này sẽ phải đối diện với mức án từ 1-3 năm tù giam. |
Theo BS tâm lý Phan Thị Hoài Yến – Bệnh viện Q.2, chậm phát triển tâm thần vận động ở trẻ là cả một quá trình ảnh hưởng. Những bé hoàn toàn khỏe mạnh cũng có thể mắc thể bệnh này khi gặp phải một sang chấn tâm lý nào đó kéo dài và thường xuyên. Bé luôn luôn trong tình trạng sợ hãi, dần dần sẽ thu mình lại, biểu hiện đầu tiên là hạn chế tiếp xúc, đối thoại với những người xung quanh.
“Khi bị chậm phát triển tâm thần vận động sẽ không chỉ gây ra những ảnh hưởng dai dẳng đến đứa trẻ mà còn tác động lên cả gia đình. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, những sang chấn tâm lý sẽ theo bé đi suốt cuộc đời”, BS Yến nhấn mạnh.
Một BS Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng cho biết, trẻ mắc thể bệnh này thường có những biểu hiện như giới hạn hoặc chậm phát triển khả năng vận động vốn có, giới hạn khả năng chơi, giao tiếp với mọi thứ xung quanh. Trẻ khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ với mọi người. Gia đình cần hạn chế để trẻ chơi một mình, luôn luôn phải có người chơi với trẻ. Phải có sự kiên nhẫn trong việc giảng dạy, vui chơi với trẻ, tránh tạo thêm những bất ổn trong tâm lý của trẻ…
Trước đó, cuối tháng 11-2017, vụ việc bạo hành trẻ tại cơ sở Mầm non tư thục Mầm Xanh đã được báo chí phanh phui. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Và cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động, các đối tượng liên quan bị tạm giữ để điều tra. Còn các bé theo học tại đây được Phòng GD-ĐT Q.12 bố trí, sắp xếp chỗ học mới trên địa bàn quận.
Yến Hoa

Bình luận (0)