Thời gian qua, nhiều ca sĩ chọn cách làm mới các ca khúc xưa, cũ để ra mắt khán giả. Trào lưu này đang tạo nên một “cơn sốt” trong làng giải trí Việt.
![]() |
| Dự án “tái sinh” nhiều bài hit cũ của Hà Anh Tuấn thu hút hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn được đưa lên Youtube. Ảnh: PH.H |
Nhiều ca khúc “hit”, ít ca khúc hay
Thị trường nhạc Việt hiện đang bị đánh giá là thừa ca khúc “hit”, ít ca khúc hay. Xu hướng viết ca khúc vội vàng, theo kiểu “ăn xổi” của một số nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đã khiến không ít ca khúc “chết yểu” sau khi ra đời một thời gian ngắn. Trước tình hình khan hiếm đó, không ít ca sĩ trẻ lựa chọn và làm mới những ca khúc “hit” (ca khúc từng gây tiếng vang), từng “làm mưa làm gió” những năm cuối thập niên 90, đầu năm 2000.
Những ai dõi theo con đường âm nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn đều không khỏi bị cuốn hút bởi những sản phẩm âm nhạc gần đây của anh. Anh đã “tái sinh” nhiều ca khúc “hit” cũ trong dự án âm nhạc “See. Sing. Share”. Dự án này đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả bằng những bản cover được thực hiện bài bản từ phần nghe đến phần nhìn của Hà Anh Tuấn. Trong dự án này, rất nhiều bài “hit” một thời đã được Hà Anh Tuấn khoác lên tấm áo mới. MV ca khúc “Chân tình” (sáng tác Trần Lê Quỳnh), “Vài lần đón đưa” (sáng tác Trần Lê), “Em về tinh khôi” (sáng tác Quốc Bảo), “Tình thôi xót xa”, “Nơi ấy bình yên” (sáng tác Bảo Chấn), “Người tình mùa đông” (Nhạc: nước ngoài, lời Việt: Anh Bằng), “Tuyết rơi mùa hè”, “Tự khúc mùa đông”, “Tiếng gió xôn xao” (sáng tác: Tường Văn)… Dự án âm nhạc của chàng ca sĩ cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thu hút hàng triệu lượt xem trong thời gian ngắn được đưa lên Youtube. Những bản nhạc được phối mới với chất acoustic giản dị, cảm xúc được người nghe đón nhận.
Song song với sự xuất hiện của những dòng nhạc thịnh hành thì khán giả Việt lại đang có xu hướng quay về với ca khúc một thời, chọn nghe những ca khúc đình đám của những thập niên trước nhưng được thể hiện bởi thế hệ ca sĩ của thời điểm hiện tại. Những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt cũng mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ từ việc hát lại ca khúc hit cũ. Noo Phước Thịnh, Bích Phương, Phương Vy, Thùy Chi, Nguyễn Hải Yến… chiếm được cảm tình của người hâm mộ bởi những sản phẩm âm nhạc là các bản phối mới mẻ, thời thượng, sáng tạo trên nền ca khúc cũ. Dự án “Vy acoustic” của Phương Vy cũng rất thành công khi cover những ca khúc nhạc xưa mang đậm dấu ấn: “Tình có như không”, “Khi ta hai mươi”…
“Đổi món” cho thị trường nhạc Việt
Việc làm mới ca khúc được giới chuyên môn đánh giá đã góp phần làm sôi động thêm thị trường âm nhạc trong bối cảnh nhạc Việt khan hiếm ca khúc chất lượng như hiện nay. Ca khúc mới ra đời nhiều nhưng nội dung ca từ, nghệ thuật không có gì nổi bật, nhanh chóng chìm vào quên lãng.
| Việc làm mới ca khúc được giới chuyên môn đánh giá đã góp phần làm sôi động thêm thị trường âm nhạc trong bối cảnh nhạc Việt khan hiếm ca khúc chất lượng như hiện nay. Ca khúc mới ra đời nhiều nhưng nội dung ca từ, nghệ thuật không có gì nổi bật, nhanh chóng chìm vào quên lãng. |
Biến “hit” cũ thành hit mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại được đánh giá là cách làm sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ, góp phần “đổi món” cho thị trường âm nhạc trong nước. Bắt nguồn từ bản hit đình đám nhất nhạc nhẹ Việt Nam một thời là “Tình thôi xót xa” được hàng loạt sao Việt hát lại với nhiều phong cách khác nhau. Suốt một thời gian dài, ca khúc này đã sống lại thời huy hoàng với rất nhiều bản cover từ khán giả hay những ca sĩ tên tuổi. Những bản cover được đăng tải trên trang cá nhân của ca sĩ, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với lượt like – share tăng chóng mặt.
Hiện nay, RnB, rap, rock… là những chất liệu âm nhạc thịnh hành, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chính vì vậy, khi cover bản hit cũ, các ca sĩ thường sử dụng màu sắc âm nhạc đương đại này. Tuy nhiên, một thực tế dễ nhìn thấy là rất nhiều các gương mặt ca sĩ trẻ chọn việc làm mới ca khúc cũ nhưng không phải ai cũng thành công với việc làm mới mà giữ được tinh thần của bài hát gốc. Không ít bản mới khiến người nghe phản ứng bởi sự phá cách quá đà khiến cho ca khúc thiếu đi sự hấp dẫn, cảm xúc vốn có. Nếu không có sự tiết chế, việc làm mới khiến ca khúc có thể sẽ bị “biến dạng”, thậm chí trở thành “thảm họa” trong âm nhạc.
Thành công của những dự án âm nhạc “tái sinh” những bản “hit” cũ từ các ca sĩ cho thấy những ca khúc xưa, cũ vẫn có một sức hút mạnh mẽ với người yêu nhạc. Việc ca sĩ trẻ chọn quay về thể hiện ca khúc của các ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước cũng là một điều gây tò mò, thú vị cho khán giả. Để thành công và đủ sức cạnh tranh, tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc, đòi hỏi sản phẩm mới phải được đầu tư nghiêm túc, bài bản và có chiến lược hơn nữa. Tuy nhiên, lựa chọn làm mới những ca khúc cũ đã đi vào lòng người rõ ràng chỉ là giải pháp tạm thời để làm phong phú đời sống âm nhạc. Thị trường âm nhạc vẫn cần những tác phẩm mới, mang hơi thở của cuộc sống đương đại.
Yên Hà


Bình luận (0)