Trẻ em bị bạo hành, xâm hại, xâm hại tình dục… nếu không được can thiệp và xử lý kịp thời chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Để bảo vệ tốt cho trẻ em cần những quyết định, biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn chứ không thể “đua” theo thành tích.
![]() |
| Đại biểu phát biểu tại hội thảo tổ chức ngày 3-5. Ảnh: T.Dương |
Ý kiến này được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo “Tham vấn hoàn thiện quy trình phối hợp, hỗ trợ, can thiệp và xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn TP.HCM” do Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức ngày 3-5.
Nhiều vụ việc vẫn “án binh bất động”
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Phi Châu – chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH Q.4 – cho biết, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn Q.4 xảy ra 24 vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, xâm hại tình dục, tuy nhiên chỉ có một vụ được đưa ra xét xử.
Theo ông Châu, đối với những vụ việc trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục thì các đoàn thể ở địa phương rất khó có thể tiếp xúc lần 2, nhiều vụ việc bị đứt đầu mối thông tin vì không thể liên lạc được với nạn nhân. Nguyên nhân là nạn nhân bị sang chấn tâm lý, sợ hãi dẫn đến phải bỏ học, gia đình rời khỏi nơi cư trú, địa phương và lực lượng chức năng đành phải “bỏ ngỏ” hồ sơ. Năm 2017, TP có chỉ thị tăng cường phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em, tuy nhiên thực tế chỉ ban hành chỉ đạo, tổ chức tập huấn, công bố số điện thoại nóng, các hoạt động tư vấn… Các hoạt động này chỉ mang tính bề nổi, chưa có chiều sâu. Dù có sự phối hợp liên ngành nhưng chưa hiệu quả, điển hình là vẫn có nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại.
“Đối với vụ việc bé gái 15 tuổi đưa cha đi chạy thận rồi bị đối tượng giữ xe xâm hại tình dục trên địa bàn Q.4 gây rúng động dư luận nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”. Trong vụ việc này, nạn nhân ngoài nỗi đau bị xâm hại thì còn nhiều nỗi đau khác, đó là sang chấn tâm lý phải bỏ học, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, đối với vụ việc trẻ bị xâm hại cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng, tránh hệ lụy đau lòng”, ông Châu kiến nghị.
Ông Đặng Văn Ẩn – Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Chánh – thông tin, tại huyện Bình Chánh hàng năm cũng xảy ra nhiều vụ việc đau lòng mà nạn nhân là trẻ em, như cha dượng bạo hành con riêng của vợ; nhiều bé gái trong độ tuổi vị thành niên bị xâm hại tình dục đến có thai… Nhiều vụ việc chưa được giải quyết đến nơi đến chốn vì khó khăn trong tiếp xúc lẫn công tác điều tra thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, dù những vụ việc đó có được đưa ra xét xử hay không thì vẫn để lại hậu quả đau lòng như nạn nhân và gia đình phải rời khỏi địa phương, nhiều bé gái phải làm mẹ khi còn là trẻ em, lâm vào cảnh cùng quẫn.
Văn bản nhiều nhưng trẻ bị xâm hại vẫn lắm
Theo bà Phan Thanh Minh – giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, dù Luật Trẻ em, Nghị định 56 của Chính phủ đã có quy định cụ thể hướng dẫn bảo vệ trẻ em; Quyết định 847 của Bộ LĐ-TB&XH về vai trò trách nhiệm của phường, xã, công an, cán bộ bảo vệ trẻ em… tuy nhiên chưa phát huy được hiệu quả, chưa có tiêu chí đánh giá tổn hại tinh thần của trẻ, hay biện pháp can thiệp kịp thời. “Có 57 văn bản luật và dưới luật liên quan đến bảo vệ trẻ em nhưng có bao nhiêu cán bộ biết và hiểu hết những quy định này? Công tác phòng ngừa, tập huấn đã làm nhưng có đạt được hiệu quả?”, bà Minh đặt câu hỏi.
| Ông Võ Phi Châu chia sẻ, hiện nay nhiều trẻ em bị xâm hại bởi những thủ đoạn mới. Do đó cần cập nhật đủ thông tin trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng để kịp thời nắm bắt. Hầu hết các em bị xâm hại trong độ tuổi rất nhỏ, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan đoàn thể, nhà trường xã hội. Cụ thể như, ngoài địa phương thì giáo viên ở trường mầm non, tiểu học, THCS nên giáo dục trẻ em để tăng biện pháp phòng ngừa. |
Cũng theo bà Minh, hiện nay TP.HCM đã đưa ra 15 tiêu chí chấm điểm địa phương đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, toàn TP có 322 phường, xã thì 90% đạt những tiêu chí này. Đây là kết quả mang tính “đua” theo thành tích, chưa thật vì thực tế rất nhiều trẻ em vẫn bị xâm hại.
Theo bà Minh, muốn bảo vệ trẻ, trước tiên phải làm tốt công tác phòng ngừa. Trong đó vai trò của phường, xã là đặc biệt quan trọng.
Cùng quan điểm trên, ông Châu đề nghị các đơn vị, nhất là địa phương phải có báo cáo kịp thời và cụ thể xoay quanh 3 giải pháp là ngăn ngừa; phát hiện, can thiệp hỗ trợ xử lý. Kịp thời can thiệp trường hợp nạn nhân bị sang chấn tâm lý, tránh để hậu quả khôn lường. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án nên đẩy nhanh quá trình điều tra để vụ việc được giải quyết sớm nhất.
Đó cũng là ý kiến của Thượng tá Nguyễn Thanh Huyền – Phó phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC45). Theo Thượng tá Huyền, khi một vụ việc xảy ra thì đầu mối thông tin nên tập trung về phường, xã một cách nhanh nhất, để tránh việc mất “thời gian vàng” thu thập chứng cứ, hoặc để lộ thông tin nạn nhân, khiến nạn nhân rơi vào trường hợp hoảng loạn… Ngoài ra, ban bảo vệ trẻ em ở địa phương cần làm tốt hơn nữa vai trò truyền thông, ngăn ngừa…
Thy Dương


Bình luận (0)