Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường CĐ Nghề Cần Thơ triển khai nhiều chương trình đào tạo quốc tế.

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Trọng Sơn – Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Cần Thơ    

Tính đến năm học 2019-2020, Trường CĐ Nghề Cần Thơ có gần 6.000 HS-SV, trong đó có hơn 1.500 em vừa nhập học. Ngoài các chương trình đào tạo, năm học này trường tiếp tục đào tạo bậc CĐ chương trình quốc tế ngành quản trị máy tính và ứng dụng phần mềm của Học viện Chilshom (Úc); Phối hợp với Trường ĐH KunChang (Hàn Quốc) đào tạo nghề cắt gọt kim loại. Năm học này, trường được Tập đoàn  Avestos (Cộng hòa liên bang Đức) chọn triển khai dạy nghề công nghệ ô tô theo chuẩn Đức. Theo mô hình đào tạo này, SV học và thực hành tại doanh nghiệp với thời lượng 50%… Thông tin này được đưa ra tại Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của trường vào ngày 9-9.

Bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao học bổng của Công ty Toyota Ninh Kiều cho SV đạt thành tích cao trong học tập.   

Được biết, Trường CĐ Nghề Cần Thơ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) chọn là một trong bốn trường trên cả nước tham gia chương trình Kiểm định chất lượng theo chuẩn của Vương quốc Anh.

Trường cũng là một trong 45 trường nghề được Thủ tướng Chính phủ chọn xây dựng trường chất lượng cao.

Ông Tiêu Minh Dưỡng – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập

Theo báo cáo, hiện nay có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo với trường và có đến 90% doanh nghiệp hài lòng về chất lượng đào tạo. Theo khảo sát mới nhất, có đến 86% HS-SV tốt nghiệp có việc làm. Từ tháng 2-2019, trường hợp tác với Công ty Hải Phong đào tạo nhân lực chất lượng cao và đưa đi làm việc tại Nhật Bản. Trong chương trình này, SV được học tiếng Nhật và các kỹ năng theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản. Đến nay đã có 20 em trúng tuyển và đang hoàn thành thủ tục xuất cảnh sang Nhật ở các ngành nghề như công nghệ ô tô, gia công cơ khí, điện – điện tử.

Ông Nguyễn Trọng Sơn – Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Cần Thơ – cho biết năm học mới 2019-2020, trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu. Đặc biệt là phối hợp tốt với trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.

Tin, ảnh: Đan Phượng

 

Bình luận (0)