![]() |
| Người dân bức xúc về việc Nhà máy Dệt may Hòa Thọ gây ô nhiễm nhiều năm nay |
Nhiều năm qua các hộ dân tổ 60, 62 và 63 P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) phải sống chung với ô nhiễm khói bụi và mùi hôi từ Nhà máy Dệt may Hòa Thọ (thuộc Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ). Để tháo gỡ những bức xúc của người dân, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng, đại diện Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ vừa có buổi đối thoại với các hộ.
Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân cho biết, đã nhiều lần phản ánh với chính quyền và nhà máy nhưng tiến độ khắc phục rất chậm. Ông Phùng Phú Tài (dân cư tổ 60) bức xúc, mùi hôi từ nhà máy thoát ra không thể chịu được nên phải bỏ nhà đi nơi khác tránh. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (tổ 60) cũng cho biết, gia đình chị chuyển về ở đây từ năm 2008. Ngoài các ngày trong tuần phải ở nhà để con cái đi học thì thứ bảy, chủ nhật, cả nhà phải dắt nhau về nhà ông bà nội, ngoại do lo sợ bị bệnh vì bụi phủ khắp nơi.
Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ – cho biết, hiện nay tại Nhà máy Dệt may Hòa Thọ chỉ làm sợi may mặc nên không có hóa chất trong quá trình sản xuất. Nước thải ra môi trường đều đã qua xử lý 4 lớp, đạt tiêu chuẩn cho phép. Sau phản ảnh của người dân, đơn vị cũng đã thay mới một lò hơi gần nhà dân và dời lò hơi này vào bên trong để giảm thiểu ảnh hưởng trong quá trình vận hành đối với khu dân cư. Thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện di dời, thay mới 2 lò hơi còn lại để đảm bảo xử lý triệt để tình trạng khói bụi. Từ tháng 8-2017, nhà máy đã cải tạo hệ thống thu hút bụi với công nghệ hiện đại nên giảm thiểu gần như hoàn toàn bụi vải bay ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, có thể vào ban đêm máy ngưng hoạt động dẫn đến tình trạng bụi vải từ nhà máy bay vào khu dân cư.
Ông Võ Thành, đại diện Sở TN&MT Đà Nẵng cho rằng, nội dung phản ảnh của người dân xoay quanh ba vấn đề ô nhiễm là bụi vải, khói lò hơi và mùi hôi thì rõ ràng công ty có khắc phục nhưng chưa triệt để. Theo đó, ông Thành đề nghị công ty phải nghiêm túc khắc phục những sai sót trong quá trình vận hành tránh tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sắp tới, Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống xử lý khói, bụi và nước thải của nhà máy. Sai đến đâu, sai khâu nào sẽ khắc phục triệt để đến đó.
Phan Lệ


Bình luận (0)