Xã hội thiếu bao dung, đang đe dọa đến sự an toàn, danh dự của giáo viên (GV). Bên cạnh đó, thực phẩm thiếu an toàn, tôn giáo… diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Những vấn đề này được các cử tri quận 1, 3 và 4 nêu lên tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 5-5. Buổi tiếp xúc do tổ đại biểu số 1 đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức.
![]() |
| Cử tri Hoàng Thị Lợi (Q.1) kiến nghị Luật sửa đổi giáo dục sắp tới nên có định hướng lâu dài |
GV cần được quan tâm hơn
Theo nhiều cử tri, truyền thống tôn sư trọng đạo đang có sự thay đổi. Xã hội đang thiếu bao dung, đang đe dọa đến sự an toàn, danh dự của GV. Như sự việc ở tỉnh Long An, phụ huynh bắt GV phải quỳ gối xin lỗi bởi GV xử lý vi phạm của HS không phù hợp với phương pháp sư phạm. Hay phụ huynh ở Nghệ An bạo hành cô giáo thực tập mầm non mặc dù cô này đang mang thai. Cũng thời điểm này, những vụ bạo hành trẻ mầm non, tiểu học xảy ra khiến xã hội càng ác cảm hơn với GV. Điều đáng nói, sự việc xảy ra nhưng nhà trường, địa phương chưa phản ứng kịp thời. Về cơ chế bảo vệ GV chưa chặt chẽ, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa, dư luận xã hội lên án GV quá nặng nề.
Cử tri Nguyễn Thị Hằng (Q.4) cho rằng, có nhiều nguyên nhân khiến sự an toàn, danh dự của GV đang bị xem nhẹ, trong đó phải kể đến cách cư xử của GV đối với HS chưa đúng mực. Mặt hạn chế đang tồn tại nữa là nhiều gia đình phó thác trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. “Bộ GD-ĐT cần nâng cao chất lượng đội ngũ GV hơn nữa. Các ban ngành cũng phải nghiên cứu các luật liên quan đến bảo vệ GV. Về phía trường học, phải có cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ an ninh trường học, xử lý kịp thời khi có sự việc xảy ra”, cử tri Hằng nói.
Cử tri Hoàng Thị Lợi (Q.1) cho biết, đối với việc sửa đổi Luật Giáo dục sắp tới đây, trong các quy định của luật cần quan tâm hơn đến đời sống GV vùng sâu, vùng xa và cả HS nghèo, miền núi. Nên chăng xem xét lấy tiền xử phạt tham nhũng phục vụ cho giáo dục được tốt hơn.
Cử tri Lợi cũng kiến nghị, đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giáo dục, cần dành thêm thời gian, quy tụ các nhà chuyên môn giỏi để làm một bộ luật “ra hồn”, có định hướng lâu dài. Và nên để Luật Giáo dục 2018 là luật mẹ. Các Luật Giáo dục mầm non, phổ thông, ĐH, dạy nghề… cần tách biệt để dễ rà soát…
Nhiều vấn đề người dân bức xúc
Thời gian vừa qua xã hội xảy xa không ít vấn đề, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đời sống người dân.
Đơn cử như tình trạng cháy nổ, cử tri Nguyễn Minh Hoan (Q.1) kiến nghị: “TP cần trang bị trực thăng cho lực lượng PCCC, cứu nạn cứu hộ. Bởi TP ngày càng nhiều cao ốc, chung cư, giao thông đông đúc gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Gần đây nhất là vụ cháy chung cư Carina (Q.8), mặc dù phương tiện chữa cháy bằng xe hoạt động tích cực nhưng vẫn để lại thiệt hại nặng nề về người và của. Nếu như trực thăng được trang bị, công tác chữa cháy sẽ thuận tiện, hiệu quả hơn, giảm thiểu lớn các thiệt hại. Hơn nữa, TP đang phát triển tuyến buýt đường sông, trực thăng cứu hộ cũng là giải pháp phù hợp…”.
Ở lĩnh vực ATVSTP, nổi cộm là vụ việc trộn lõi pin vào phế phẩm cà phê ở tỉnh Đắk Lắk, cử tri Đỗ Thị Anh Thư (Q.4) kiến nghị, lãnh đạo các cấp phải ban hành những điều luật, quy định cụ thể, chặt chẽ hơn trong quản lý ATVSTP. Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh để lấy lại niềm tin cho người dân. Chưa bao giờ đời sống, sức khỏe con người lại thiếu an toàn như hiện nay – thực phẩm bẩn, sử dụng chất cấm, nhiễm hóa chất, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh tật cao.
Cử tri Bùi Ngọc Mỹ (Q.4) thì tỏ ra lo lắng về sự “bành trướng” của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ – lôi kéo người dân, sinh viên tham gia hoạt động đi ngược truyền thống văn hóa dân tộc. Hội hoạt động trên diện rộng, ngày càng phức tạp, để lại hậu quả nhiều gia đình tan vỡ, sinh viên bỏ ngang học tập. Nhưng đến nay, người dân cả nước chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng, chính thống về hội thánh này. Vì vậy Nhà nước cần sớm có những thông tin về hội thánh này để người dân có giải pháp lường tránh, đề phòng.
Ghi nhận các ý kiến của cử tri, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP đánh giá cao những góp ý hết sức tâm huyết, trách nhiệm, sát với đời sống người dân. Ông Khuê cho biết đoàn sẽ đưa các ý kiến đóng góp này ra kỳ họp Quốc hội sắp tới để có những giải pháp, quốc sách phát triển phù hợp.
Ngọc Trinh


Bình luận (0)