“50% vụ mua bán trẻ em là từ thông tin trên mạng xã hội (MXH). Do vậy, biện pháp phòng ngừa tốt nhất chính là truyền thông giáo dục, đặc biệt là truyền thông giáo dục cho gia đình, nhà trường để trang bị cho trẻ kỹ năng tham gia MXH”, ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH) nhấn mạnh tại Hội thảo “Định hướng truyền thông về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” do Cục Trẻ em tổ chức sáng 12-5 tại TP.HCM.
![]() |
| Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em – phát biểu tại hội thảo |
Theo ông Nam, những kỹ năng này chính là liều vắc-xin để trẻ biết cách tự bảo vệ mình trước MXH. Thách thức đặt ra cho truyền thông là làm sao vừa đảm bảo cho trẻ quyền được tiếp cận thông tin, vừa bảo vệ trẻ tránh được những rủi ro, tiêu cực của MXH. Trong Luật Trẻ em có quy định, quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ là quyền bất khả xâm phạm và vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Tuy nhiên, có tới 80% dân số Việt Nam không có kỹ năng về chia sẻ thông tin trên MXH. Chụp ảnh con cái là quyền của cha mẹ nhưng phải ý thức được giới hạn nằm ở đâu. Trẻ trên 7 tuổi, với những bí mật về đời sống riêng tư, hình ảnh cần phải được sự cho phép của trẻ. Báo chí cần phải ghi rõ độ tuổi trẻ em, tỷ lệ nội dung, thông tin phù hợp với lứa tuổi của trẻ…
Về góc độ truyền thông, ông Nguyễn Hoài Nam – đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) – cho biết, hoạt động trẻ em trên MXH rất đa dạng từ giao tiếp, chia sẻ dữ liệu, chơi trò chơi trực tuyến, tạo nội dung số, sử dụng MXH, giao dịch trực tuyến…
“Truyền thông cần phải đưa ra cả giải pháp về quản lý Nhà nước như cung cấp, hướng dẫn những công cụ giúp cha mẹ đảm bảo con cái truy cập internet an toàn; và các giải pháp dành cho gia đình trong việc quản lý, ngăn chặn những nội dung không phù hợp với trẻ trên MXH”, ông Hoài Nam nhấn mạnh.
Đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đưa thông tin kịp thời, nhất là những thông tin liên quan đến quyền lợi của trẻ em. Tuy nhiên, từ thực tế tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tính – Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM – chia sẻ: “Báo chí cần phải có sự nhìn nhận, kiểm chứng lại thông tin chính xác khi đưa thông tin liên quan đến trẻ em. Nhiều vụ việc về trẻ em được đưa rầm rộ trên MXH, nhiều tờ báo “hồn nhiên” đưa lại. Thế nhưng, khi chúng tôi đến kiểm chứng thì hoàn toàn không phải vậy”.
Dịp này, Cục Trẻ em cũng thông tin về Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Theo bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ tập trung vào 4 thông điệp, khẩu hiệu chính như: Gọi tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; Mùa hè không còn trẻ em đuối nước; Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em. Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp quốc gia năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 27-5 tại tỉnh Phú Thọ.
Yến Hoa


Bình luận (0)