43,5% nạn nhân bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường phố, hẻm; 27,4% tại công viên; 22,6% tại nhà chờ bến xe, xe buýt, trạm trung chuyển… Đây là kết quả khảo sát “Đầu vào xây dựng TP an toàn với phụ nữ và trẻ em gái tại TP.HCM giai đoạn 2017-2022” do UN Women và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thực hiện vừa được công bố.
Nghiên cứu thực hiện với 1.200 người (trong đó có 630 nữ) tại các quận 1, 3 và 10. Theo phân tích của nghiên cứu, có 9 nhóm hành vi QRTD, gồm: Gợi ý quan hệ tình dục không mong muốn; Đụng chạm (tóm, chộp lấy, cấu, véo, tát, cọ xát, ôm hoặc hôn); Kéo, giật/tốc, tụt quần áo, váy để lộ các bộ phận nhạy cảm của cơ thể; Gửi cho xem những hình ảnh, video, thư điện tử, tin nhắn khiêu dâm ngoài ý muốn; Ép nghe những chuyện đùa liên quan đến tình dục không mong muốn; Ép nhìn, phô bày bộ phận sinh dục; Đeo bám hoặc theo dõi liên tục; Quay phim, chụp ảnh các bộ phận cơ thể vì mục đích tình dục mà không có sự đồng ý; Huýt sáo, mút chuột (tạo tiếng kêu), đưa ra các nhận xét, bình luận, có cử chỉ gợi dục không mong muốn.
Thời điểm QRTD được xác định: 35,5% bị vào buổi tối (6 giờ đến 10 giờ); 33,9% vào lúc 10 giờ đến nửa đêm; 25% trong ngày (6 giờ sáng – 6 giờ tối); 5% từ nửa đêm – 6 giờ sáng.
T.Anh

Bình luận (0)