Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chung tay bảo vệ môi trường khu vực ĐBSCL

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 5-6, ti Cn Thơ đã din ta Hi tho khu vc YSEALI (T chc “Sáng kiến lãnh đo tr Đông Nam Á” do Hoa K thành lp) vi ch đ: Bo v môi trưng khu vc ĐBSCL. Hi tho có s tham gia ca các nhà khoa hc và 120 sinh viên YSEALI thuc 10 quc gia khu vc Đông Nam Á…

Mt bãi rác gây ô nhi ĐBSCL. Ảnh: I.T

Theo các nhà khoa học, hàng năm ĐBSCL nhận 475 tỷ m3 nước từ sông Mekong, riêng lượng mưa tại chỗ là 26 tỷ m3. Tuy nhiên chất lượng nước ngọt trên tầng mặt trong vùng hiện rất thấp và nguồn nước bị ô nhiễm, lượng phù sa bồi đắp cho vùng ngày càng giảm…

ThS. Nguyễn Hữu Thiện – chuyên gia nghiên cứu độc lập – cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống sông ngòi trong vùng đã nhận nhiều nguồn ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, thủy sản, xả trực tiếp xuống sông. Đặc biệt, nhiều năm qua các địa phương trong vùng chạy theo mục tiêu tối đa hóa sản lượng lương thực, sản xuất 3 vụ lúa/năm. Với sản lượng lúa khoảng 25 triệu tấn/năm khiến sông ngòi, đồng ruộng trong vùng phải hứng chịu hàng triệu tấn phân bón, thuốc trừ sâu dẫn đến ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước trầm trọng. Ngoài ra, nguồn nước ngọt còn bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH)…

Thống kê của Cục Quản lý tài nguyên nước, toàn vùng có khoảng 2 triệu giếng khoan, trong đó 500.000 giếng khai thác khoảng 2 triệu m3 nước/ngày. Việc sử dụng nguồn nước ngầm quá nhiều làm cạn kiệt nguồn nước nhanh chóng, dẫn đến sụt lún đất. Theo kết quả nghiên cứu của một tổ chức Na Uy cho thấy, các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng lún từ 5-10cm/năm. Các địa phương còn lại lún từ 0-5cm/10 năm qua. ĐBSCL được hình thành từ phù sa và cát từ thượng nguồn bồi đắp, khi thiếu phù sa làm ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất và thiếu cát sẽ dẫn đến sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong 20 năm qua, thay vì được bồi đắp mở rộng diện tích đất như trước đây, bờ biển tại Cà Mau bị thụt lùi vào trong đất liền từ 100m đến 1,4km. Việc các quốc gia ở thượng nguồn sông Mekong xây nhiều đập thủy điện, tích nước, làm vùng ĐBSCL khát phù sa, thủy sản, khiến tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội và sinh kế của người dân.

Từ thực tế này, các chuyên gia cho rằng, để giảm đến mức thấp nhất tác hại, thích ứng với BĐKH, cần ưu tiên các giải pháp phi công trình và “thuận thiên”. Cần tránh tối đa việc can thiệp thô bạo vào dòng chảy, xây đập, ngăn sông. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để người nông dân không chạy theo sản lượng trong sản xuất nông nghiệp mà biết ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản hữu cơ; có ý thức sử dụng nguồn nước ngọt hợp lý trong sinh hoạt và sản xuất…

Ngày 5-6 ti Công viên Lưu Hu Phưc (Q.Ninh Kiu), UBND TP.Cn Thơ đã t chc mít tinh hưng ng Ngày môi trưng thế gii và ra quân thc hin “Tháng hành đng vì môi trưng” năm 2018 vi ch đ “Chng li ô nhim cht thi nha”.

Tại hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J.Kritenbrink nhấn mạnh: “Môi trường của khu vực ĐBSCL rất quan trọng, không chỉ đối với các nước thuộc lưu vực Mekong là Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào mà còn là toàn khu vực. Đó là lý do Chính phủ Hoa Kỳ đang đầu tư vì một tương lai bền vững cho tất cả các nước Mekong. Bảo vệ môi trường ĐBSCL không chỉ mang lại lợi ích cho người dân sinh sống dọc theo sông Mekong, mà còn thúc đẩy sự phát triển của khu vực và thúc đẩy an ninh ở Đông Nam Á”.

*Tại cuộc họp báo sau đó, ngài đại sứ cho biết: “Thông qua Sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Chính phủ Hoa Kỳ đang nuôi dưỡng các nguồn lực nhằm hỗ trợ nguồn lương thực, thực phẩm và năng lượng bền vững trong dài hạn. Chúng tôi cũng làm việc với tất cả đối tác và các quốc gia đồng minh trong khu vực nhằm hỗ trợ các Chính phủ tìm giải pháp riêng, phù hợp hoàn cảnh của nước mình để cải thiện, quản lý nguồn nước và giảm ô nhiễm cũng như tìm các giải pháp phát triển bền vững. Riêng tại ĐBSCL, đồng hành trong ứng phó với những thách thức, Chính phủ Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục thực hiện các dự án về giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân ĐBSCL về BĐKH, hướng dẫn và hỗ trợ bà con sử dụng nước ngọt hiệu quả, bảo vệ môi trường, sản xuất lúa và nuôi thủy sản sạch. Sắp tới chúng tôi sẽ đầu tư giúp Việt Nam phát triển nguồn năng lượng sạch, đặc biệt ưu tiên cho ĐBSCL nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước, phát triển vùng một cách bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó tốt với BĐKH”.

Đan Đan

Bình luận (0)