Sáng 19-9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp ngành in đang thực hiện để giảm tải ảnh hưởng đến môi trường”.
Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng, ngành in đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do sự dịch chuyển đầu tư của các nước. Hiện có không ít các công ty đóng gói, in ấn Trung Quốc đến Việt Nam và đặt nhà máy đầu tư tại Hải Phòng, Hải Dương. Riêng TP.HCM, thị trường thu hút các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ. Sức hút của ngành in thể hiện rõ nét khi hàng ngày Hiệp hội In TP tiếp xúc khoảng 10 đoàn khách quốc tế tìm hiểu để rót vốn đầu tư. Ngành in đang gặp khó khăn trong xuất khẩu vì sản phẩm in còn tồn dư hóa chất.
Theo các đại biểu, một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay đó là ngành in nên giảm lượng cồn khi in mà vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất và chất lượng sản phẩm. Ông Tony Tan – chuyên gia kỹ thuật hãng Bottche CHLB Đức – cho biết: “Phải giảm cồn trong quá trình in. Rất nhiều người nói giảm hoặc không có cồn thì in ấn khó khăn nhưng thật ra điều này không khó. Quan trọng là có muốn làm hay không?”.
Một số đại biểu khác nhấn mạnh, doanh nghiệp cần chú trọng chất lượng sản phẩm. Theo bà Đỗ Huỳnh Phương Lan – Công ty CP Minh Phương, phần lớn doanh nghiệp in của Việt Nam đang bị hạn chế về quy trình sản xuất và chứng chỉ chất lượng. Trường hợp duy trì mô hình sản xuất hiện nay có nguy cơ doanh nghiệp in trong nước không theo kịp doanh nghiệp nước ngoài. “Khi muốn đặt đơn hàng cho doanh nghiệp, đa phần các công ty nước ngoài hỏi về quy trình và chứng chỉ ngành in. Chưa kể mỗi thị trường còn có một chuẩn riêng. Do đó doanh nghiệp nên đầu tư công nghệ hiện đại để tiết kiệm thời gian, công sức, giá thành… từ đó sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao”, bà Lan nói.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Long Giang – Khoa In và Truyền thông Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – khẳng định: “Công nghệ mới không chỉ giúp giảm phế phẩm, giảm thiểu chất thải mà còn tiết kiệm năng lượng, thời gian sản xuất”. Ông Ngô Anh Tuấn – Chủ tịch Hội In TP.HCM – cho rằng: “Doanh nghiệp nên đổi mới quy trình sản xuất theo hướng hiện đại để tăng khả năng cạnh tranh”.
N.Trinh

Bình luận (0)