Kể từ đầu năm 2019, học phí của HS công lập khối THCS sẽ giảm từ 40 đến 55 ngàn đồng/tháng và khối nhà trẻ giảm 20 ngàn đồng/tháng. Quyết định này vừa được HĐND TP.HCM khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 12 mới đây…

Giảm học phí tạo điều kiện cho HS, nhất là con em gia đình khó khăn an tâm đến trường
Ý nghĩa lớn với gia đình có thu nhập thấp
Đánh giá về quyết định giảm học phí cho HS, chị Nguyễn Ngọc Anh (Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, Q.10) chia sẻ, đây là chủ trương thiết thực, ý nghĩa và nên làm từ lâu. Điều này không chỉ thể hiện nỗ lực của TP trong việc tạo điều kiện cho HS được hưởng phúc lợi tốt nhất mà còn giúp các em đến trường đầy đủ.
“Sống giữa TP có hàng trăm thứ cần phải tính toán, lo toan thì giảm học phí có ý nghĩa lớn với những gia đình có thu nhập thấp, nhất là những người nuôi con một mình đang tạm trú tại TP”, chị Ngọc Anh cho biết.
Chị Quỳnh Trang – phụ huynh (PH) một HS lớp 6, Trường THCS Hồng Bàng (Q.5) – cho rằng, việc làm này rất ý nghĩa. Tuy nhiên, theo chị Trang nên miễn học phí thay vì chỉ giảm…
Đứng ở góc độ quản lý GD mầm non, bà Trương Hồng Phượng – Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú – lo ngại: “Hầu hết các trường công lập đang phải cố gắng giảm sĩ số để đảm bảo yêu cầu chỗ học, điều này bắt buộc một số PH phải gửi con vào trường ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục. Nếu áp dụng giảm học phí trong điều kiện này, nhiều PH sẽ so bì, bởi nghĩa vụ mỗi công dân đi làm đều đóng thuế như nhau nhưng hưởng phúc lợi xã hội lại không giống nhau”.
Hiện Q.Tân Phú có 13 trường mầm non công lập, 45 trường ngoài, 96 nhóm lớp, trong đó P.Phú Thạnh chưa có trường mầm non công lập nên quận này luôn áp lực mỗi kỳ tuyển sinh đến.
“Nếu như trong hoàn cảnh các trường công lập đáp ứng đủ lớp học cho con em người dân trên địa bàn thì việc giảm học phí sẽ có ý nghĩa rất lớn”, bà Phượng cho biết thêm.
Tạo điều kiện để HS được hưởng chính sách
Trước khi HĐND TP thông qua tờ trình giảm học phí, UBND TP.HCM đã có kiến nghị Chính phủ miễn hoàn toàn học phí cho HS THCS và khối nhà trẻ. Nhưng kiến nghị này không được đồng ý vì miễn học phí thuộc thẩm quyền của Quốc hội và phải thể hiện trong Luật GD.
Với chức năng, quyền hạn, HĐND TP có quyền giảm tối đa học phí trong khung Bộ GD-ĐT hướng dẫn theo từng vùng: đô thị, nông thôn, miền núi và hải đảo. Trên tinh thần này, sau khi kiến nghị miễn học phí không được chấp thuận, HĐND TP quyết định thông qua kiến nghị điều chỉnh, giảm tối đa mức thu học phí cho HS của UBND TP. Cụ thể, học phí HS công lập khối THCS sẽ giảm từ 40 đến 55 ngàn đồng/tháng và khối nhà trẻ giảm 20 ngàn đồng/tháng.
|
Giảm học phí được áp dụng từ ngày 1-1-2019 (áp dụng 9 tháng/năm học) và thực hiện ở 2 nhóm: Nhóm 1 (HS các trường công lập tại quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức) sẽ giảm từ 100 ngàn đồng xuống còn 60 ngàn đồng/HS/tháng đối với bậc THCS, bổ túc THCS. Nhóm 2 (HS tại các trường công lập ở huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) sẽ giảm từ 140 ngàn đồng xuống còn 120 ngàn đồng/HS/tháng đối với khối nhà trẻ. Và giảm từ 85 ngàn đồng xuống còn 30 ngàn đồng/HS/tháng đối với bậc THCS, bổ túc THCS. Dự kiến kinh phí hỗ trợ cho năm 2019 là 159 tỷ 974 triệu đồng, nguồn từ ngân sách TP bố trí hàng năm cho ngân sách quận, huyện. |
Ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng GD-ĐT Q.6 – cho rằng, giảm học phí lần này thể hiện sự quyết tâm cao của TP trong việc quan tâm, chăm lo cho GD vì mục đích trước đó là xin miễn hoàn toàn. Mặc dù chỉ giảm mấy chục ngàn đồng, ít so với một HS nhưng lại không nhỏ so với toàn TP. Như Q.6, chỉ tính riêng HS THCS đã gần 20 ngàn em, nếu nhân lên từng tháng, từng năm thì đây là số tiền rất lớn. Và cộng lại toàn TP thì số tiền này có thể xây được vài ngôi trường mới.
Nói rõ hơn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, mức thu học phí hiện nay không cao so với thu nhập của người dân TP. Nhưng khi bàn về giảm học phí, TP không đi theo hướng phân biệt giàu nghèo mà đứng ở góc độ để các em được hưởng những chính sách, chủ trương tốt nhất, tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế xã hội của TP nên HĐND quyết định thông qua.
Bà Tâm cũng thông tin thêm, hiện Quốc hội đang thảo luận toàn diện Luật GD; trong đó có chính sách miễn học phí. Tuy nhiên Quốc hội đề nghị thông qua luật này phải theo quy trình 3 kỳ họp nên kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 mới đây chưa được thông qua mà phải đợi đến kỳ họp thứ 7. Chưa kể, sau khi Luật GD được Quốc hội thông qua phải cần thêm thời gian chuẩn bị văn bản dưới luật, hướng dẫn thi hành luật thì Luật GD mới có hiệu lực.
Minh Phương

Bình luận (0)