Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã nói như vậy tại chương trình lắng nghe và trao đổi “Vấn đề ngập nước tại TP.HCM – nguyên nhân và giải pháp” do HĐND TP tổ chức ngày 1-7.
![]() |
| Ngập nước sau mưa tại xa lộ Hà Nội. Ảnh: T.N |
Quy hoạch thoát nước quá lạc hậu
Theo ông Tuyến, công tác quy hoạch thoát nước quá lạc hậu, xây dựng từ năm 2001 nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình đô thị hóa hiện nay.
Thực trạng ngập sau mưa hoặc mỗi khi triều cường dâng diễn ra trên diện rộng, kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, công việc của người dân toàn TP. Theo ông Tuyến, đây là vấn đề khó vì để giải quyết được thì phải giải quyết nhiều nguyên nhân. Do đó, tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 10 cũng mới chỉ nêu vấn đề làm thế nào để giảm ngập chứ chưa bao giờ khẳng định hết ngập. Và TP vẫn đang tiếp tục thực hiện vấn đề này.
Ngoài các nguyên nhân do dân số tăng cao mỗi năm, tình trạng bê tông hóa ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước; lượng mưa, triều cường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đất nền sụt lún… thì nguyên nhân chính vẫn là do con người. Ông Tuyến cho biết: “Công tác xử lý thoát nước chưa tốt, đây là nguyên nhân cơ bản. Chúng ta phải thừa nhận những thiếu sót, hạn chế này mới giải quyết được căn cơ thực trạng. Vì vậy phải làm lại quy hoạch thoát nước dù có chậm hay khó khăn. Phải xác định được tuyến ngập và cốt nền. TP.HCM là địa bàn không bằng phẳng, lại là một trong 10 TP ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu nhưng khi đi vào thực tế có những vùng trũng chúng ta không xác định được nguyên nhân, không xác định được địa hình dẫn đến không có giải pháp tốt. Việc xây dựng quy hoạch thoát nước phải gắn với công nghệ hiện đại, hạn chế sức lao động con người dưới hầm, hướng đến phát triển đô thị thông minh”.
Bên cạnh đó, theo ông Tuyến, các đơn vị liên quan cần rà soát lại công tác điều hành của UBND TP. Đối với các công trình đột phá hiện đang gặp khó khăn về vốn, Sở Xây dựng TP cần triển khai nhanh, kêu gọi xã hội hóa, mời gọi đầu tư để sớm triển khai. Đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm, lấn chiếm kênh rạch, công trình xây dựng trái phép và nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, không xả rác xuống cống gây tắc nghẽn cống, cản trở dòng chảy.
Chống ngập là yêu cầu bức thiết
Cũng tại chương trình này, ông Nguyễn Văn Bảy (Q.8) bức xúc: “Thói quen lùa rác xuống cống, kênh rạch của người dân gây ra tình trạng ứ đọng. Tại Q.8, đập ngăn triều cường hoạt động hiệu quả nhưng cũng không thấm vào đâu khi ngày ngày người dân xả đủ các loại rác xuống cống. Cứ rác xuống cống là nước sẽ dội ngược lên, thử hỏi đường sá làm sao mà không ngập mỗi khi mưa”.
![]() |
| Người dân thiếu ý thức xả rác ngay miệng cống thoát nước là một trong những nguyên nhân gây ngập tại TP.HCM.Ảnh: M.P |
Không giấu được nỗi xúc động, anh Ngô Chí Hùng – công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị – kể: “Không ít lần tôi và đồng nghiệp phải hứng rác trực tiếp từ các tòa nhà cao tầng dội xuống, có khi dính cả nước nóng gây bỏng nặng. Nhiều nhà hàng, quán ăn xả trực tiếp rác thải, dầu chiên thừa xuống cống, lâu ngày đóng tảng bám chặt thành cống. Nhiều khu chợ xả rác, kim tiêm, mảnh chai… thậm chí nhiều nhà vệ sinh công cộng cũng không xử lý mà thải trực tiếp chất thải ra cống. Trong quá trình vệ sinh, vớt rác, hầu hết công nhân phải hứng chịu “sản phẩm”, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe”…
Ghi nhận phản ánh của người dân, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – thừa nhận, chống ngập là nhiệm vụ trọng tâm của TP, không chỉ giải quyết cho phát triển kinh tế – xã hội mà còn là yêu cầu bức thiết của người dân. Với nhiều giải pháp mà UBND TP đưa ra cũng như ý kiến góp ý của cử tri sẽ được nêu lại trong hội nghị Thành ủy sắp tới để có giải pháp đồng bộ.
| Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, ngoài điều chỉnh quy hoạch chung của TP thì hiện nay TP.HCM có thuê tư vấn và được Thành ủy cho phép chủ trương quy hoạch luôn hệ thống ngầm để tránh ảnh hưởng đến hệ dòng chảy. Bên cạnh đó, TP cũng đang tính đến xây dựng một sở hoặc cơ quan thường trực đứng ra làm nhiệm vụ tham mưu cho TP về quản lý Nhà nước và điều hành chống ngập. Bởi Trung tâm Điều hành, chống ngập TP không phải là cơ quan quản lý Nhà nước mà chỉ là đơn vị sự nghiệp có thu, chỉ làm nhiệm vụ quản lý các dự án chống ngập cũng như vận hành các dự án này sau khi hoàn thành. |
Qua đó, bà Tâm đề nghị khi có kết luận, giải pháp cụ thể từ hội nghị Thành ủy, UBND TP phải triển khai ngay, bổ sung cả những giải pháp cụ thể trước mắt. HĐND TP sẽ căn cứ trên kế hoạch này cung cấp thông tin cho tổ HĐND để thông tin đến đồng bào cử tri về nhiệm vụ chống ngập.
Đồng thời, bà Tâm cũng đề nghị các sở ngành phải có kế hoạch tổ chức thực hiện những ý kiến đóng góp của cử tri. Thực hiện nhanh các giải pháp căn bản và trước mắt để rút ngắn thời gian chống ngập. Đặc biệt rất cần có sự đồng thuận của người dân trong công tác chống ngập; nên bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ, vừa bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, vừa tránh gây nghẽn cống, ảnh hưởng đến quá trình chống ngập.
Minh Phương



Bình luận (0)