Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhà vệ sinh xuống cấp: Phải làm ngay, không thể cứ nói mãi

Tạp Chí Giáo Dục

Thng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã nói như vy ti Hi ngh trc tuyến toàn quc đánh giá tình hình kinh tế – xã hi 6 tháng đu năm, trin khai nhim v 6 tháng cui năm 2018. Hi ngh do Thng ch trì din ra ngày 2-7.

Th tưng Nguyn Xuân Phúc phát biu ch đo ti hi ngh. Ảnh: VGP

Cng c nhà v sinh trưng hc

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề nghị lãnh đạo các địa phương cần quan tâm, bố trí kinh phí ngân sách, điều kiện củng cố cơ sở vệ sinh, nước sạch ngay trong dịp hè để năm học sắp tới, thầy và trò có công trình vệ sinh đảm bảo.

Theo ông Nhạ: “Vệ sinh và công trình nước sạch trong các trường học là vấn đề lớn được Chính phủ, đặc biệt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao ngành GD phải làm tốt nhằm đảm bảo sức khỏe cho HS. Thông qua chỉ đạo, công văn của Bộ GD-ĐT, các địa phương quan tâm thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình vệ sinh đã xuống cấp, hư hỏng, chưa được các trường sửa chữa kịp thời. Khối mầm non còn đến 40%, tiểu học – 3%, THCS – 28% và THPT – 13%”.

Từ thực tế này, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phải quán triệt, triển khai xử lý dứt điểm nhà vệ sinh xuống cấp ngay trong dịp hè này, không để hôi thối kéo dài. Thủ tướng nhấn mạnh: “Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phải chịu trách nhiệm xử lý nhà vệ sinh xuống cấp. Đây là việc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với các thế hệ HS nên phải làm ngay, không thể cứ nói mãi”.

Cũng tại hội nghị, ông Nhạ thông tin chương trình phổ thông tổng thể. Tính đến thời điểm hiện tại, sau Chỉ thị 16 về tăng cường triển khai chương trình phổ thông SGK mới mà Thủ tướng ký ngày 18-6-2018, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị về cơ bản chương trình tổng thể; đã xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn cuốn chiếu cho giáo viên nhằm đảm bảo nguồn lực tốt cho công tác đổi mới từ năm 2019. Đặc biệt, trong tháng 7 này sẽ tiến hành nghiệm thu chương trình môn học.

Đồng thời, ông Nhạ cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, chỉ đạo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất cơ bản để triển khai chương trình.

Liên quan đến kỳ thi THPT 2018 quốc gia vừa diễn ra, ông Nhạ đánh giá kỳ thi thành công tốt đẹp, phát huy được những kết quả đạt được của năm 2017, khắc phục một số mặt hạn chế và đề thi tăng độ phân hóa. Trong kỳ thi, 13 HS tại một số tỉnh phía Bắc gặp thiên tai được Bộ GD-ĐT đặc cách tốt nghiệp.

Bt an vi biến đi khí hu

Cũng tại hội nghị, ngoài vấn đề GD, các đại biểu tỏ ra lo lắng trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Gần đây nhất là đợt mưa, lũ lớn xảy ra tại các tỉnh Tây Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đợt mưa này được đánh giá bất bình thường so với những năm trước, vì mưa lớn hàng năm diễn ra trong tháng 7, đầu tháng 8, còn tháng 6 thời tiết nắng nóng, ít xảy ra mưa. Hay tình trạng sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở ĐBSCL, trong đó có 140 điểm ở mức nguy hiểm, 55 điểm đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư, công trình hạ tầng.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thiên tai trong 6 tháng đầu năm làm 33 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính khoảng 808 tỷ đồng.

Theo đó, Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn kiến nghị: “Trong thời gian tới, Chính phủ, các bộ ngành chức năng cần đi sâu, tìm hiểu nguyên nhân khách quan, chủ quan về tình hình biến đổi khí hậu, nhất là tình hình sạt lở tại ĐBSCL để có hướng can thiệp hiệu quả. Mặc dù Chính phủ kịp thời hỗ trợ gói 1.500 tỷ cho các địa phương đồng bằng này để xử lý các khu vực sạt lở nhưng chưa thấm vào đâu. Về phía Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng cũng nên hỗ trợ người dân vùng lũ trong việc sửa sang, xây dựng lại nhà ở”.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, an toàn xã hội cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Trong tháng 6, một số vụ biểu tình, bạo động diễn ra ở một số địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trị an, các hoạt động kinh tế…

Về vấn đề này, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành nhanh chóng áp dụng những biện pháp phù hợp lập lại trật tự ở các địa bàn nóng. Từ bí thư, chủ tịch xã, huyện, tỉnh, ban tuyên giáo phải đặc biệt quan tâm các vấn đề xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cần tập trung công tác thông tin, tuyên truyền nhằm hướng dẫn người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm theo pháp luật những kẻ chủ mưu, lợi dụng, kích động biểu tình, bạo loạn.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Các cơ quan truyền thông cần tham gia tốt công tác tuyên truyền bởi truyền thông thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Nếu chủ trương, đường lối tốt nhưng tuyên truyền không tốt cũng phản tác dụng. Các cuộc biểu tình, chống đối vừa qua đã thể hiện điều đó”.

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)