Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tháng 7, tập trung chống dịch bệnh, sạt lở!

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội TP 6 tháng đầu năm.

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong phát biu ti hi ngh. Ảnh: M.P

3 ngưi chết vì dch bnh

Tháng 7 là thời điểm bước vào mùa mưa, kéo theo đó là các dịch bệnh cũng như sạt lở ven kênh. Nhằm tránh xảy ra tình huống xấu, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: “Ngành y tế cũng như các sở, ngành khác phải có chương trình phòng chống các dịch bệnh, sạt lở ngay trong tháng này. Tránh để xảy ra mới phòng chống thì sẽ không giải quyết được gì”.

Qua báo cáo của UBND TP, 6 tháng đầu năm toàn TP có 3.731 ca sốt xuất huyết (SXH) nhập viện, giảm 33% so với cùng kỳ và không có ca tử vong; có 766 ca tay chân miệng (TCM) nhập viện, giảm 37% so với cùng kỳ, không có ca tử vong. Ghi nhận 3 trường hợp bệnh sởi ở Q.2, Q.6 và Phú Nhuận.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP – cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác phòng chống dịch bệnh SXH, cúm A/H1N1, virus Zika… của ngành y tế phối hợp với ngành tài nguyên môi trường, Đoàn Thanh niên tương đối tốt. Tuy nhiên, gần đây bắt đầu xuất hiện cúm A/H1N1 trên các đối tượng có nguy cơ cao như thai phụ, người già, trẻ em và những đối tượng có bệnh mãn tính. Đã có 3 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, đây là những đối tượng có bệnh lý kèm theo. Hầu hết ổ bệnh xuất hiện tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Mặc dù dịch bệnh này đã được dập tắt nhưng những đối tượng có nguy cơ cao cần được phòng ngừa kỹ lưỡng”, ông Bỉnh khuyến cáo.

Cũng theo ông Bỉnh, 6 tháng cuối năm, ngành y tế sẽ quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Ngay trong tháng 7 sẽ cách ly những trường hợp khả nghi và phòng ngừa tích cực tại các khu vực công cộng như sân bay, bến cảng.

Liên quan đến các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như các kênh rạch trên địa bàn huyện Nhà Bè, Cần Giờ; đặc biệt, công tác di dời các hộ dân đang sống ven kênh còn gặp nhiều khó khăn mặc dù có những chính sách đi kèm nhưng chưa đạt được sự đồng thuận cao của bà con, tiềm ẩn rủi ro lớn; ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP – đề nghị các sở ngành liên quan cố gắng vận động bà con di chuyển đến nơi an toàn để tránh sạt lở gây nguy hiểm. Đặc biệt Sở Giao thông Vận tải TP phải quản lý, chỉ đạo các chủ đầu tư thi công dự án chống sạt lở một cách nhanh chóng, phòng tránh xảy ra sạt lở.

Tìm gii pháp đ phát trin doanh nghip

Trong 6 tháng đầu năm nay, TP thu hút được 437 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký chỉ là 444 triệu USD, tính bình quân mỗi dự án là 1 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP cho rằng, 1 dự án mà chỉ có 1 triệu USD thì không tạo ra được cú hích, như vậy môi trường đầu tư có vấn đề mới không thu hút dự án lớn.

Về phát triển công nghiệp cũng bị đánh giá chưa hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm chỉ số tăng trưởng công nghiệp của TP là 7,1%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (tăng 7,51%).

“TP.HCM là đầu tàu công nghiệp của cả nước, được đánh giá năng động nhưng hiện nay chưa trả lời được câu hỏi “cơ cấu sản phẩm là gì? TP có bao nhiêu thương hiệu và những thương hiệu này có nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu?”… chúng ta phải xem lại”, ông Phong nói.

Lý giải nguyên nhân, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP – nói: “Hiện TP có 18 ngành doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ. Tuy nhiên, phát triển ngành này đang gặp nhiều khó khăn. Toàn TP chưa có một doanh nghiệp đầu mối để làm chủ lực thu hút công nghiệp hỗ trợ cung cấp. Mặt khác, doanh nghiệp sản xuất cơ khí chủ yếu vừa và nhỏ, gây khó khăn trong vận động phát triển, thay đổi quy mô. Ngay hội nghị kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp ngành cơ khí TP với doanh nghiệp FDI thì có 32 doanh nghiệp được FDI hẹn làm việc tham quan, báo giá. Các doanh nghiệp của mình có thể sản xuất được sản phẩm đẹp, đáp ứng trong triển lãm, tuy nhiên khi FDI đề nghị cao hơn thì doanh nghiệp chúng ta không đủ năng lực. Chính từ những hạn chế này đã gây không ít khó khăn trong việc kết nối hỗ trợ, đầu tư từ doanh nghiệp nước ngoài”.

Để tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị thời gian tới Sở Kế hoạch Đầu tư phải phân loại cho được cơ cấu sản phẩm trong từng lĩnh vực của TP, dựa trên cơ cấu phát triển các ngành công nghiệp thì mới tập trung đầu tư các giải pháp. Về phía Sở Công thương TP phải làm việc với các hội cơ khí, ngành nghề, lắng nghe doanh nghiệp, tìm vướng mắc khó khăn ở đâu để tháo gỡ, thúc đẩy.

“Trong điều kiện cạnh tranh hiện nay, chất lượng sản phẩm phải gắn với thương hiệu, điều đó chỉ gắn trên cơ sở đổi mới sản phẩm và sáng tạo”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Minh Phương

Bình luận (0)