Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh lớp 1: Siết chặt trái tuyến

Tạp Chí Giáo Dục

Thc hin cht ch khâu xét h sơ và hn chế nhn HS t qun khác đ v… là cách làm ca mt s qun trong k tuyn sinh lp 1 năm hc 2018-2019. Qua đó tránh sai sót tên HS, gim quá ti đng đến chun b thc hin 100% HS lp 1 hc 2 bui/ngày cho chương trình GD tng th sp ti.

Ph huynh np h sơ nhp hc cho con ti Trưng Tiu hc Nguyn Bnh Khiêm (Q.1, TP.HCM)

Hi đng trên 10 ngưi xét h

Nhận hồ sơ trái tuyến trong 3 ngày (từ ngày 5 đến 7-7) sau khi giải quyết hết hồ sơ nhập học đúng tuyến của HS trên địa bàn KP.1, 2, 4, P.Bến Nghé nhưng năm nào số hồ sơ nộp trái tuyến (trong và ngoài quận) vào Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) cũng đông hơn đúng tuyến. Năm nay, trường tuyển 315 HS, như vậy số hồ sơ trái tuyến có thể nhiều hơn con số này.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy – Hiệu trưởng nhà trường –  chia sẻ, khả năng đáp ứng chỗ học cho HS của trường có hạn trong khi nhu cầu trái tuyến mỗi năm luôn đông hơn chỉ tiêu đúng tuyến nên cũng khó tránh được áp lực. Tuy nhiên, khâu tuyển sinh ngoài Ban Giám hiệu còn có sự tham gia của Hội đồng tuyển sinh quận nên áp lực có giảm đi nhiều.

Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của UBND Q.1, quy định không nhận HS trái tuyến ngoài quận khi chưa bố trí đủ hết chỗ học cho HS thường trú tại Q.1. Bên cạnh đó, hội đồng tuyển sinh lên đến hơn 10 người xét và trải qua nhiều bước nên cơ hội trái tuyến rất ít.

Cô Thúy cho biết: “Số lượng trái tuyến được xét hàng năm không nhiều vì phần lớn chỉ tiêu đúng tuyến đều kín chỗ”.

So với những năm trước, công tác tuyển sinh năm học này tại Q.1 đem lại nhiều thuận tiện cho phụ huynh. Thay vì phải chứng thực giấy khai sinh, hộ khẩu thì phụ huynh chỉ cần mang theo bản giấy khai sinh, hộ khẩu để đối chiếu với bản sao là được. Cô Thúy cho rằng, quy định này tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà cho phụ huynh khi không phải chạy tới lui chứng thực hồ sơ.

Không giống Q.1, năm nay chủ trương của Q.Gò Vấp là nhận hết trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh, thành khác hiện đang tạm trú tại quận, nhằm tạo điều kiện học tập cho các em đến trường đầy đủ. Trái lại, các trường tiểu học hạn chế nhận HS lớp 1 có hộ khẩu TP ở những quận ngoài Gò Vấp để giảm áp lực đông HS.

Đại diện Trường Tiểu học An Hội (Q.Gò Vấp) cho biết: “Cách làm này nhằm hướng HS có hộ khẩu ở quận, huyện nào thì học ở quận, huyện đó, tránh đổ dồn hết sang Gò Vấp. Đặc biệt, chỉ còn 1 năm nữa phải thực hiện chương trình GD phổ thông mới, yêu cầu phải đạt 100% HS lớp 1 học 2 buổi/ngày. Vì thế các trường không nhận HS hộ khẩu TP ở những quận, huyện khác. Điều này từng bước giảm bớt áp lực đông HS cho Q.Gò Vấp, giúp việc tổ chức 2 buổi/ngày thuận tiện hơn”.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, do Gò Vấp tổ chức bán trú cao nên nhiều phụ huynh các quận lân cận luôn tìm cách chạy sang để gửi con. Năm nay số lượng HS vào lớp 1 Trường Tiểu học An Hội lên đến 21 lớp với 1.008 HS, tăng 1 lớp so với năm trước. Con số này dự kiến còn tăng vì thường phát sinh thêm sau tháng 7. 

Khó… như vào lp bán trú

Từ đầu tháng 7 đến nay, chị Dương Thị Thương (dì bé D.Đ.K) như ngồi trên đống lửa khi biết thông tin bé K. khó có cơ hội vào bán trú của Trường Tiểu học Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức). Nguyên nhân vì nhà trường chỉ ưu tiên xét bán trú cho HS diện thường trú, trong khi bé K. thuộc diện tạm trú.

“Tôi hết sức lo lắng. Nếu như không xin được bán trú cho bé K. thì không biết phải đưa đón cháu như thế nào vào giữa các buổi vì ba mẹ bé ở ngoài quê, trong khi tôi công tác tại Q.3 và công việc hết sức bận rộn. Mà nếu có tranh thủ đón bé về nhà vào các buổi trưa, tôi cũng không biết gửi cháu ở đâu trong thời gian này”, chị Thương cho biết.

Trước hoàn cảnh này, chị Thương dự định xin trái tuyến cho K. sang Trường Tiểu học Đào Sơn Tây do cùng phường và trường này có bán trú. Nhưng cơ hội cũng không dễ dàng vì trường này cũng đông HS.

Thực tế không riêng chị Thương, nhu cầu gửi con vào lớp bán trú luôn đông đúc mỗi năm và diễn ra trên khắp các quận, huyện. Việc tổ chức bán trú phụ thuộc vào số lượng HS đầu vào, cơ sở vật chất. Từ đó ưu tiên cho các đối tượng là con em công nhân viên chức, gia đình thương binh liệt sĩ, học chương trình tiếng Anh tăng cường. Năm học này, ngoài HS tăng cơ học thì các quận, huyện còn phải gánh thêm số HS gia tăng vì tuổi đẹp nên việc tổ chức bán trú khó khăn hơn. Có không ít quận, huyện như Q.12, Bình Tân… phải giảm tỉ lệ HS học 2 buổi/ngày cũng như lớp bán trú nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho HS.

Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (Q.Gò Vấp), năm học 2018-2019 tuyển 14 lớp 1, tăng 170 em so với năm trước. Đến thời điểm hiện tại nhà trường vẫn chưa thể xác định được số lớp bán trú vì phải đợi thống kê hết số HS đầu vào rồi dựa trên đầu ra mới lên kế hoạch tổ chức.

Cô Vũ Thị Sen – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: “Mỗi năm có 3 đến 4 lớp phải học 1 buổi. Những trường hợp này, nhà trường phải động viên phụ huynh thông cảm vì trường rất muốn tất cả HS được học bán trú nhưng điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng. Hầu hết phụ huynh đồng tình và gửi con sang các lớp bán trú vệ tinh gần trường”.

Tại trường này, việc xét bán trú dựa trên hồ sơ, các diện ưu tiên con em giáo viên, công an, thương binh, liệt sĩ… Giống như Trường Tiểu học An Hội, hàng năm ngoài nhận HS của P.12, Q.Gò Vấp, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh còn phải gánh thêm HS P.8 nên số HS luôn đông.

Cô Sen tâm sự: “Việc đạt được tỉ lệ bán trú như hiện nay được xem đáng mừng. Bởi cách đây 2 năm, công tác bán trú hết sức khó khăn. Nhiều phụ huynh đến khóc lóc, xin bằng được cho con vào bán trú khiến nhà trường rất khó xử…”.

Minh Phương

 

Bình luận (0)