Những tin đồn về nghệ sĩ chưa bao giờ thôi là “nguồn cảm hứng” bất tận cho những người vô cảm. Đáng nói hơn, việc tung tin đồn nghệ sĩ qua đời càng cho thấy mức độ vô cảm của những người bất nhẫn.
![]() |
| Ca sĩ Elvis Phương lên tiếng bác bỏ tin đồn mình qua đời. Ảnh: L.V.P.H |
Bỗng dưng… bị đồn qua đời
Vừa qua, một số trang mạng đưa tin ca sĩ Elvis Phương qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy do đau tim. Đứng trước thông tin quái ác này, gia đình nghệ sĩ đã lên tiếng rằng nam danh ca này vẫn đang tham gia nhiều show diễn và sẽ hát trong chương trình chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 tại Cửa Lò vào 22-7.
Tin đồn do antifan và các “tin tặc” trên facebook gây ra đã đi quá xa khi nhiều nghệ sĩ bị cho rằng… đã qua đời. Phần lớn những tin đồn bất nhẫn này đều được tung ra từ những trang fanpage mạo danh nhưng khi thông tin xuất hiện trên mạng đã khiến cho không ít người hoang mang và lo lắng.
Cũng trong tháng 7, những người thần tượng ca sĩ Khánh Ly có một đêm thất thần khi trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện tin đồn ca sĩ Khánh Ly qua đời. Trả lời báo chí, ca sĩ Quang Thành, đại diện gia đình danh ca Khánh Ly đã lên tiếng bác bỏ tin đồn trên. Bỗng dưng bị “chết oan”, trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Ly vẫn bình thản chia sẻ: “Việc sống còn là lẽ bình thường. Hiểu được lẽ sinh tử mới khỏi buồn lo. Một sợi tóc rơi cũng không ngoài ý Chúa”. Tin đồn đó không làm bà mất tinh thần trước khi chuẩn bị về nước để thực hiện chuỗi liveshow qua 6 tỉnh thành ở Việt Nam vào tháng 8 tới.
Trước ca sĩ Khánh Ly, Elvis Phương, cũng đã có nhiều nghệ sĩ Việt Nam trở thành nạn nhân của những lời đồn ác ý này. Lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của một số người và sự tràn lan của thông tin mạng, không ít kẻ xấu đã tạo ra các đường link giả, bài báo giả để câu view bằng các thông tin về sinh mạng người nổi tiếng.
Trò đùa vô cảm
Trong showbiz Việt, khó có thể kể hết tên các nghệ sĩ từng là nạn nhân của trò câu view rẻ tiền này. Chí Trung, Hoài Linh, nhà báo Lại Văn Sâm, diễn viên Hoàng Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Duy Mạnh, Nhật Kim Anh, Nguyên Vũ, Sơn Tùng M-TP, Xuân Mai… từng “há họng” khi đọc những thông tin chia sẻ trên mạng rằng họ vừa đột ngột qua đời.
Đứng trước tin đồn, có nghệ sĩ đáp trả bằng những lời lẽ bức xúc trên trang cá nhân, có người chọn cách im lặng, có người lại rất “tỉnh”, chia sẻ về tin đồn đó một cách hài hước. Là nạn nhân của trò đùa vô cảm này không biết bao nhiêu lần, NSƯT Hoài Linh cũng khó có thể giữ được sự hài hước khi sự bức xúc lên đến đỉnh điểm. Cách đây không lâu, NSƯT Hoài Linh đã phải lên tiếng “dằn mặt” người tung tin mình qua đời vì quá nhiều lần anh bị phiền phức bởi câu chuyện này. “Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình, còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ…”, danh hài chia sẻ trên trang cá nhân sau nhiều lần bị tung tin đồn đã qua đời.
Đa số nghệ sĩ khi là nạn nhân của những trò đùa bất nhẫn này đều cảm thấy rất phiền phức. Tuy nhiên, vì là người của công chúng, lại không muốn tạo thêm cơ hội cho những “kẻ giấu mặt” câu view nên phần lớn các nghệ sĩ đều phản ứng rất nhẹ nhàng.
|
Có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm Theo luật sư Trần Tuấn Quỳnh (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi đăng tin thất thiệt mang tính giật gân trên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người là vi phạm điểm g khoản 3 điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt là bịa đặt, người loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể phạm tội vu khống theo quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự 1999, có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. |
Theo luật sư Trần Tuấn Quỳnh (Đoàn luật sư TP.HCM), hành vi đăng tin thất thiệt mang tính giật gân trên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút sự chú ý của mọi người là vi phạm điểm g khoản 3 điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt là bịa đặt, người loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có thể phạm tội vu khống theo quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự 1999, có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.
Tung tin đồn nhằm mục đích câu like, câu view hay vì một dã tâm nào đó thì cũng cần phải có chế tài xử lí. Bởi, không ai lường trước được hậu quả mà những tin đồn bất nhẫn này mang đến.
Yên Hà


Bình luận (0)