Sự kiện giáo dụcTin tức

Phẫu thuật cắt bướu lạ trong phế quản bé gái 3 tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Sau mổ sức khỏe của bệnh nhi đã dần hồi phục. Ảnh: T.D

Ngày 20-7, đại diện bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bé gái có một bướu lạ trong phế quản. Bệnh này cực hiếm, chỉ chiếm 0,2 % tổng số bướu ở trẻ em nhưng có thể làm hư phổi của bệnh nhi.

Theo đó, bé N.T.Q.N. (3 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị ho kéo dài, sốt liên tục. Khám tại bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi, hoặc sốt thông thường nên cho thuốc về uống. Tuy nhiên, sau 2 tuần, tình trạng bệnh nặng hơn nên gia đình đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm khám và nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp, tắc nghẽn phế quản thùy trên phổi bên trái. Kết quả nội soi cho thấy một khối u trong lòng phế quản, đó là loại bướu nguyên bào sợi cơ viêm nằm giữa ranh giới bướu lành và ác đòi hỏi loại trừ toàn bộ mô bướu. Nếu để lâu, khối bướu này sẽ gây tắc nghẽn phế quản trái dẫn đến hư phổi bên trái. Dần dần, khối bướu sẽ lan qua bên phải, gây tổn thương, hư hại cả lá phổi, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau cuộc hội chẩn với bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện Ung bướu TP.HCM để tìm cách xử trí khối bướu, ê kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thay vì phương pháp hóa trị liệu. Bệnh nhi được đặt nội khí quản để đảm bảo vừa phẫu thuật vừa hô hấp cho bé. Sau ca phẫu thuật, êkip đã cắt được khối bướu trải dài 2,5 cm gây tắc nghẽn thùy trên phổi và giữ lại đoạn phế quản thùy dưới phối trái. Hiện tại, bé đã tự thở, vui chơi và ăn uống được.

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, đối với bướu dạng như trên thì rất ít đáp ứng với hóa trị liệu, do đó phẫu thuật là giải pháp tốt. Sau phẫu thuật, bệnh nhi cần được theo dõi thêm về miệng nói, những sẹo hẹp, tình trạng tái phát để tiếp tục có hướng xử trí kịp thời.

Thy Dương

Bình luận (0)