Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

UBND TP và ĐHQG TP.HCM: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 24-7, ti UBND TP.HCM đã din ra L ký kết tha thun hp tác gia UBND TP và ĐHQG TP; ký kết hp tác nghiên cu phát trin gia ĐHQG TP và Ban Qun lý Khu Công ngh cao TP.

Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong và ông Hunh Thành Đt – Giám đc ĐHQG TP – ký kết hp tác. Ảnh: T.Th

Tham dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu…

Theo báo cáo sơ kết Chương trình hợp tác giữa UBND TP và ĐHQG TP giai đoạn 2002-2016, trong thời gian qua giữa hai bên đã hợp tác có hiệu quả trong các chương trình về khoa học công nghệ (KH-CN) và phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra, nhiều chương trình hợp tác giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TP được thực hiện cùng ĐHQG TP, trong đó có 6 chương trình hợp tác với Khu Công nghệ cao TP; 3 chương trình hợp tác với Sở KH-CN. Ngoài ra, ĐHQG TP còn hợp tác với các sở, ban ngành trong nhiều chương trình phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của TP một cách có hiệu quả.

Đại diện Sở Kế hoạch – Đầu tư TP nhận định, trong thời gian qua ĐHQG TP luôn giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động KH-CN, góp phần xây dựng phát triển kinh tế của TP. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể, hầu hết các nghiên cứu KH-CN của TP thông qua chương trình nghiên cứu khoa học hàng năm của Sở KH-CN với hình thức nhỏ, lẻ; chưa thật sự đi sâu giải quyết dứt điểm các nhu cầu cấp thiết về KH-CN của TP. Các chương trình chống ngập, giảm ùn tắc giao thông… hiện nay được triển khai với tốc độ chậm, thay đổi liên tục về mục tiêu, phương thức, kinh phí không được giải ngân đúng kế hoạch… Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu trình độ cao chưa được quan tâm đúng mức, nhiều công trình nghiên cứu không có điều kiện đi vào thực tiễn; Kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ KH-CN còn dàn trải, thiếu tập trung.

Việc đầu tư khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ cho hoạt động KH-CN chưa thật sự hiệu quả. Nguyên nhân là thiếu cơ chế phối hợp giữa các bên để có thể chia sẻ, khai thác và sử dụng tiềm lực KH-CN của TP cũng như ĐHQG TP một cách hiệu quả. Do đó, điều cần thiết là giữa các bên liên quan cần ký kết thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai các hợp tác một cách có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay ứng dụng KH-CN rất quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Điển hình là sự tăng trưởng rõ nét ở 4 ngành công nghiệp chủ lực trong năm 2017 (cơ khí; điện tử; CNTT; hóa nhựa và chế biến thực phẩm). Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới UBND TP tiếp tục hợp tác cùng ĐHQG TP. Theo đó, đề nghị ĐHQG TP hỗ trợ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sớm hình thành trung tâm mô phỏng dự báo chiến lược phát triển kinh tế xã hội TP.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc ĐHQG TP – cho rằng, buổi ký kết thỏa thuận hợp tác lần này sẽ là “đòn bẩy” giúp ĐHQG TP làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho tiến trình phát triển ngày càng cao của TP về KH-CN. Thời gian tới, ĐHQG TP cam kết thực hiện cao nhất các nhiệm vụ đặt ra, nỗ lực thực hiện thành công các chương trình đột phá của TP, đưa TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ cao, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thương Thương

 

Bình luận (0)