Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Bệnh nhân lao đa kháng thuốc ngày càng nhiều

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 26-7, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng chống lao 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, số người xét nghiệm đàm phát hiện lao là 68.465 người (chiếm 0,85% dân số), tăng 10,5% so với cùng kỳ; số người xét nghiệm đàm phát hiện lao tại 24 quận, huyện và BV Phạm Ngọc Thạch là 32.399 người (tăng 7,9% so với cùng kỳ). Trong đó, 13/24 quận huyện có số người thử đàm tăng so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng của toàn TP; 6/24 quận huyện có số người thử đàm giảm gồm Q.5, Q.10, Q.11, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú và huyện Cần Giờ.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Lân – Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch, công tác phòng chống lao trên toàn TP thời gian vừa qua đã đạt một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, vẫn còn gặp khó khăn. Đặc biệt là tình trạng lao đa kháng thuốc ngày càng tăng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, số bệnh nhân nghi ngờ lao đa kháng thuốc (MDR-TB) là 5.460 người. Tính đến hết quý 2 năm 2018, TP.HCM thu nhận thêm 331 bệnh nhân mới bị lao đa kháng thuốc. Đến nay, TP đang quản lý 903 bệnh nhân lao đa kháng thuốc, trong đó nhiều nhất là Q.8 (84 bệnh nhân).

Nói về thực trạng số bệnh nhân lao đa kháng thuốc tại Q.8, ông Trần Hưng Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.8 – cho biết, thực tế trong thời gian qua trong số bệnh nhân nhiễm lao tại địa phương bỏ điều trị có tỷ lệ cao, từ đó dẫn đến đa kháng thuốc cũng tăng lên. Đối với bệnh nhân lao đa kháng thuốc, điều trị mãi cũng không khỏi, tinh thần và sức khỏe người bệnh đều giảm sút, khiến công tác điều trị thất bại. Do đó, trong thời gian tới cần triển khai điều trị bệnh nhân lao đa kháng thuốc bằng phác đồ ngắn hạn ngay từ đầu tại tổ lao quận, huyện mới có thể đạt được hiệu quả.

D.Thương

 

Bình luận (0)