Ngày 28-7, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Tầm nhìn cho đô thị sáng tạo TP.HCM”. Hội nghị thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
![]() |
| Khu Công nghệ cao quận 9. Ảnh: I.T |
Khu đô thị sáng tạo (ĐTST) được xây dựng tích hợp quận 2, 9 và Thủ Đức (khu Đông) trở thành khu vực đô thị công nghệ cao và thông minh trọng điểm của TP và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tầm nhìn của khu đô thị là trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP và khu vực trên nền tảng phát triển kinh tế tri thức.
Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng, ĐTST hình thành nhờ sự kết hợp tối đa giữa các doanh nghiệp, các cơ sở GD, chương trình khởi nghiệp, đào tạo nhân lực. Điểm mấu chốt của ĐTST là sự hội tụ cũng như hòa hợp giữa các lĩnh vực kinh tế – xã hội – công nghệ. Hạ tầng của một ĐTST phải được kết nối bằng giao thông thuận lợi, sử dụng năng lượng sạch; thượng tầng được thúc đẩy bởi cơ chế, chính sách quản lý phù hợp. Cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm quy hoạch, quản lý khu vực này phải có đủ năng lực kết nối các lĩnh vực thông qua các chương trình đối thoại, hợp tác và kết nối đa ngành, liên ngành.
Theo Sở KH-CN TP, khu Đông được đánh giá là hướng phát triển tiềm năng với lợi thế giao thông thuận lợi, địa hình cao, gần cảng nước sâu và các khu sản xuất lớn. Hệ thống giao thông kết nối trong khu vực cơ bản đã hoàn thành như xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2, Quốc lộ 1K, tuyến xe buýt đường thủy, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Về tiềm lực, các quận 2, 9, Thủ Đức đã có một số yếu tố nền tảng để phát triển ĐTST với 12 trường ĐH, viện nghiên cứu (hiện có hơn 80.000 SV đang theo học), Khu công nghệ phần mềm – ĐH Quốc gia đang trong quá trình xây dựng, công viên KH-CN đang hình thành, Khu Công nghệ cao với hơn 35.000 lao động, KCX Linh Trung, KCN Sóng Thần… Đây là một lợi thế trong hoạt động kết nối sáng tạo – sản xuất.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, khu Đông vẫn còn những thách thức. Thiếu điều kiện hạ tầng để có thể phát triển như một “đô thị hiện đại”. Cơ sở hạ tầng bên ngoài các KCN, KCX còn nhiều yếu kém, chưa đồng bộ. Nhiều khu vực thiếu hệ thống giao thông công cộng và thói quen sử dụng phương tiện giao thông cá nhân cao. Mặt khác, quỹ đất chưa khai thác còn khá lớn nhưng rải rác trên nhiều khu vực. Dân trí chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng ĐTST, thủ tục hành chính còn phức tạp, việc áp dụng chính phủ điện tử chuyển biến chậm…
Từ thực tiễn này, Sở KH-CN đề xuất, TP cần xây dựng một hành lang pháp lý đặc thù cũng như chỉ định một cơ quan chuyên môn có đủ thẩm quyền để thống nhất các nội dung, giải pháp và kịp thời hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển. TP cần các giải pháp về chính sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển cũng như chính sách thu hút, hỗ trợ các chuyên gia, nhà khoa học, nhân công tay nghề; chính sách liên kết giữa các trường – viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, các doanh nghệp. TP cũng cần có cơ chế liên kết giữa khu ĐTST với các trung tâm sáng tạo khác của TP và các trung tâm sáng tạo ở địa phương, chính sách trong quản lý hành chính, công tác nhân sự…
TS. Hoàng Ngọc Lan – ĐH Kiến trúc TP.HCM – cho rằng, để phát triển TP theo hướng đô thị thông minh thì cần có bước đột phá. Do đó, việc hình thành ĐTST là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
“Với hình thái không gian đô thị hiện nay, cần nghiên cứu đô thị trên tổng thể để hoàn thiện khung cấu trúc, tạo các liên kết về không gian và giao thông đô thị phát triển theo đúng tầm nhìn ĐTST. Để công tác lập đồ án quy hoạch chung ĐTST mang tính khả thi cao, bên cạnh việc tiếp cận nghiên cứu về hình thái để đề xuất ra không gian hoàn chỉnh, cần xây dựng các chiến lược ngắn hạn, dài hạn để thực thi quy hoạch. Đây là quá trình lâu dài và đòi hỏi các khoản đầu tư lớn cho hạ tầng, các dịch vụ khác của đô thị”, TS. Hoàng Ngọc Lan cho biết.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc gộp quận 2, 9 và Thủ Đức thành ĐTST nhằm tạo sự tương tác giữa các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng KHCN. Bên cạnh đó, TP muốn hỗ trợ các tỉnh xung quanh như Đồng Nai, Bình Dương để tạo nên cụm động lực phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam.
Cũng theo Bí thư Thành ủy, dự kiến năm 2018, TP sẽ tổ chức cuộc thi để lựa chọn các nhà tư vấn quốc tế nhằm hỗ trợ TP xây dựng tầm nhìn và các bước triển khai cụ thể cho ĐTST. Sau đó xây dựng quy hoạch tổng thể cho đô thị đổi mới sáng tạo TP.
Minh Phương


Bình luận (0)