Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP.HCM tuyển sinh được 205.187 học sinh – sinh viên, đạt 44,5% chỉ tiêu của năm (chỉ tiêu đề ra là 461.000 học sinh – sinh viên). Trong đó, trình độ CĐ là 7.663; TC: 6.283; sơ cấp: 81.402 và đào tạo dưới 3 tháng: 109.839. Số lao động đang làm việc đã qua đào tạo trong 6 tháng đầu năm là 3.530.190 người/ 4.473.118 người trong độ tuổi lao động, đạt tỷ lệ 78,92%. Các quận/huyện đã tổ chức đào tạo nghề lao động nông thôn cho 5.334 người, đạt tỷ lệ 50,8%… Theo ông Đặng Minh Sự (Trưởng phòng GDNN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM), sở dĩ tỷ lệ tuyển sinh chưa cao là do phụ huynh, học sinh còn tâm lý coi trọng bằng cấp đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, tầm quan trọng của GDNN chưa được đánh giá đúng, còn “trọng thầy, khinh thợ”, là rào cản cho phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT. Điểm sàn của giáo dục ĐH hàng năm thấp đã tạo tính cạnh tranh mạnh mẽ với GDNN…
Ông Sự cho biết thêm, thời gian qua Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã hướng dẫn các trường CĐ-TC được lựa chọn xây dựng trường chất lượng cao và trường có nghề trọng điểm lập đề án đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học theo các ngành nghề trọng điểm. Đến nay các trường đã hoàn thiện đề án, đang thực hiện thủ tục để được cấp vốn đầu tư với tổng kinh phí giai đoạn 2018-2020 là 900 tỷ đồng.
Được biết, qua thanh tra 27 cơ sở GDNN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã phát hiện nhiều sai phạm như tổ chức hoạt động đào tạo ngoài địa điểm đăng ký hoạt động GDNN; giáo viên giảng dạy chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; chưa xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp; không đăng ký bổ sung hoạt động GDNN đối với ngành nghề tuyển sinh vượt hơn 10% so với quy mô được xác định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN…
Trần Anh

Bình luận (0)