Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chấn chỉnh lại kỳ thi THPT quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-8, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 đã bế mạc. Theo đó, một trong những nội dung được quan tâm nhiều tại phiên họp này là những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia ở một số địa phương.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 xem số báo danh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Y.H

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ báo cáo vụ việc cũng như nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Chính phủ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Bộ GD-ĐT rà soát lại hệ thống quản trị của ngành để kỳ thi lần sau tốt hơn nữa.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm

Chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 7. Tại đây, liên quan đến sai phạm phát sinh trong kỳ thi THPT quốc gia ở một số địa phương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, Bộ GD-ĐT và các đơn vị như Bộ Công an đã vào cuộc quyết liệt, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cao nhất, các thiết bị công nghệ tốt nhất để làm rõ các sai phạm. Cụ thể, tại Sơn La, các cơ quan chức năng đã mang những thiết bị hiện đại để khôi phục dữ liệu gốc trong các máy tính đã bị xóa phi tang dấu vết. Căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Công an, Bộ GD-ĐT sẽ có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công bằng.

Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ quy trình chấm và kết quả chấm thẩm định này được coi là kết quả cuối cùng. Phát hiện ra trường hợp nào sai phạm, địa phương sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị công an xử lý theo đúng quy định và đảm bảo công bằng cho thí sinh. Quan điểm là không có vùng cấm và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Đối với cá nhân vi phạm, ngoài các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì theo phân cấp quản lý, các sở GD-ĐT và UBND các tỉnh sẽ trực tiếp xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình của kỳ thi, từ khâu coi thi đến chấm thi, để ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn. Đồng thời nâng cao năng lực, đạo đức của cán bộ làm thi, bởi quy trình đúng mà còn người sai sẽ xảy ra sai phạm. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm cũng cần được hoàn thiện để ngăn chặn mọi ý đồ gian lận trong tương lai. Sắp tới, có thể hướng tới công tác chấm thi theo cụm thi và chấm chéo theo các tỉnh để tránh tiêu cực, đảm bảo kết quả trung thực nhất, phản ánh đúng năng lực và đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Chính phủ đặc biệt quan tâm tới vụ việc

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo.

Theo ông Dũng, tại phiên họp Chính phủ vừa diễn ra, Chính phủ đặc biệt quan tâm tới vụ việc tiêu cực, gian lận thi cử tại một số địa phương gây ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo những thông tin liên quan, trong đó tập trung vào các giải pháp xử lý, khắc phục để kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức tốt hơn, tránh các sai sót phát sinh như thời gian qua.

Ông Dũng khẳng định, kỳ thi THPT quốc gia được xây dựng và triển khai trên tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, Nghị quyết 44 của Chính phủ về Chương trình hành động, trong đó xác định: “Đổi mới việc tổ chức thi, công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh CĐ, ĐH tiến tới tổ chức một kỳ thi chung, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp và làm căn cứ tuyển sinh đào tạo nghề và ĐH, CĐ…”. Qua 4 năm thực hiện, nhất là 2 năm gần đây, kỳ thi đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, tiết kiệm, giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội.

Riêng đối với vụ việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La là những sai phạm rất nghiêm trọng. Bộ GD-ĐT đã báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý vụ việc trên tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kịp thời, xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm theo đúng quy chế thi và các quy định pháp luật hiện hành.

Không vì sai phạm mà xóa bỏ kỳ thi

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Ở đây chúng tôi nói rõ, xảy ra sai phạm thì phải xử lý nghiêm nhưng không vì sai phạm ấy mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi và vội vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này như một số ý kiến đặt ra. Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm”.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết: “Đối với Sơn La, ngày 26-7, sau khi phát hiện sai phạm quy chế, có dấu hiệu hình sự, chúng tôi đã khởi tố vụ án. Sau khi khởi tố vụ án hình sự, chúng tôi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến một số người. Chiều 31-7, cơ quan điều tra an ninh của Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 5 bị can. Cho tới thời điểm này, cơ quan điều tra đang quyết liệt cùng với các cơ quan chức năng làm rõ những vi phạm pháp luật của những bị can này”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, việc điều tra làm rõ những vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia ở một số địa phương cần có thời gian. Bộ Công an sẽ tiếp tục cùng với Bộ GD-ĐT làm nghiêm túc, khẩn trương, đúng pháp luật. Ai vi phạm đến đâu, pháp luật sẽ xử lý đúng đến đó…

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trước các sự việc tiêu cực phát sinh ở một số địa phương, Bộ GD-ĐT đã nghiêm túc rà soát và nhận thấy một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Trong đó phải kể đến phần mềm chấm trắc nghiệm còn có những kẽ hở trong bảo mật có thể dẫn đến bị lợi dụng để làm sai lệch kết quả thi; công tác thanh kiểm tra, giám sát của Bộ GD-ĐT đối với các địa phương vẫn còn sơ hở, chưa sâu sát.

Sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc và tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phát huy ưu điểm của kỳ thi THPT quốc gia những năm vừa qua. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi. Đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và xã hội, nhằm xây dựng phương án tốt nhất, chặt chẽ nhất để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia trong những năm tới.

Nhóm PV

 

Bình luận (0)