Sự kiện giáo dụcTin tức

Cung cấp thông tin cuộc cách mạng 4.0 cho gần 6.000 cán bộ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15-8, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai, cung cấp thông tin chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Theo đó có gần 6.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.

Tại hội nghị, ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ – Môi trường của Quốc hội – cung cấp cho các đại biểu một số nét tổng quan về các cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật, khoa học và công nghệ và cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

“Trong thực tiễn, việc khai thác đúng đắn và kịp thời những cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 là thách thức chung của các quốc gia, đối với một nước đang phát triển như VN thách thức đó càng lớn. Nếu không có cách tiếp cận đúng và bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, VN sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu ngày càng xa. Bên cạnh đó, sự liên kết và gắn kết trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn tới vấn đề an ninh không gian mạng và an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, từ đó đòi hỏi cần có sự ứng phó chủ động và kiểm soát tốt để bảo đảm quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ – chỉ đạo: “Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao, thực hiện tốt chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ. Đồng thời tiếp cận và nghiên cứu sâu, toàn diện về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Qua đó tích cực tham mưu, đề xuất TP để lãnh đạo và chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc phân bổ nguồn lực, đầu tư đón đầu xu thế của cuộc cách mạng này. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng 4.0. TP tiếp tục đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng hạ tầng CNTT hoàn chỉnh, đi trước một bước so với nhu cầu phát triển nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Các cơ quan Nhà nước phải quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ; đẩy mạnh hiệu quả cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành “TP sông nước, đô thị sinh thái đáng sống” như chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 vừa qua…”.

Đan Phưng

Bình luận (0)