Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Đến 2019 chấm dứt tình trạng không có giáo viên trước ngày khai giảng

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc

Chiều 21-8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng đã chủ trì buổi làm việc với Sở GD-ĐT thành phố cùng các Sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2018-2019.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu năm học 2018 – 2019, so với cùng kỳ năm học trước, toàn ngành có 4 trường mẫu giáo, 205 trường Mầm non (tăng 10 trường), 102 trường tiểu học (tăng 2 trường), 59 trường THCS, 32 trường THPT (tăng 3 trường) và 3 Trung tâm GDTX.

Nhà trẻ có 15.765 trẻ (tăng so với năm trước 50 trẻ). Mẫu giáo: 51.535 trẻ (tăng 506 trẻ so với năm trước). Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; Tiểu học có 90.590 HS (tăng 2800 HS, so với năm học trước); THCS có 62.665 HS, tăng 2364 HS; THPT có 31.765 HS (tăng 2191 HS); Bổ túc văn hóa có 2.185 HS (tăng 292 HS).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đến từ UBND quận, huyện và các Phòng GD-ĐT đã báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Theo báo cáo, hầu hết các công trình sửa chữa lớn nhỏ ở các trường cơ bản đã hoàn tất. Riêng một số công trình dãy phòng chức năng và một số phòng học ở Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) do khởi công chậm, nền yếu nên dự kiến đầu tháng 11 mới xong.

Nội dung chính xoay quanh buổi làm việc được các đại biểu trao đổi là việc tuyển dụng giáo viên, tuyển sinh trực tuyến và mua sắm bàn ghế… Tuyển sinh trực tuyến thực hiện thời gian qua tương đối tốt nhưng vẫn còn một bộ phận phụ huynh chưa mặn mà trong việc này. Riêng bàn ghế, một số trường ở một số địa phương còn thiếu, chưa đủ chuẩn. Trong khi việc mua sắm bàn ghế mới còn chờ đấu thầu, nhiều trường chủ động mượn lại bàn ghế cũ của các cơ sở thừa để đảm bảo phục vụ dạy học; thiếu SGK lớp 1…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho rằng, năm học này bậc học nào cũng tăng, cả TP tăng hơn 2.000 học sinh do tăng tự nhiên và cơ học. Sở GD-ĐT cần căn cứ vào số liệu thống kê để đánh giá số lượng tăng để dự báo số lượng lớp học, giáo viên cho những năm tiếp theo không bị động. Về mặt cơ học, cơ sở có quy hoạch rồi nhưng cần cập nhật, dự báo chính xác để xây dựng cơ sở vật chất cho từng bậc học. Ở các địa bàn giáp ranh có sự phân bổ học sinh không đều, chưa có sự phối hợp giữa các quận huyện dẫn đến trường nhiều, trường ít học sinh.

Ông Dũng cũng hoan nghênh Q.Cẩm Lệ đã lấy hồ sơ từ cấp dưới lên, không để phụ huynh phải đi nộp mất thời gian và mong muốn năm học mới 2019-2020 phải 100% tuyển sinh trực tuyến. Sở GD-ĐT đôn đốc các địa phương thực hiện học bạ điện tử để phụ huynh dễ dàng quản lý việc học của con em liên thông từ lớp 1 lên đại học.

 

Về công tác tuyển dụng giáo viên, ông Dũng đề nghị Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT đánh giá toàn diện từ khâu thủ tục, cơ cấu và quy trình tuyển dụng. Theo đó, đến 10-9 công bố giáo viên cho các trường; Ngày 15-9 phải có đủ giáo viên và 20-9 có báo cáo đánh giá toàn diện, đồng thời đề xuất lộ trình đến 2019 chấm dứt tình trạng không có giáo viên trước ngày khai giảng.

Những đơn vị thi tuyển rồi cần chấm ngay trong ngày 22-8. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, chủ trì đến 10-9 có công bố GV cho các trường.  Riêng tuyển dụng giáo viên Mầm non, Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất sớm trong tháng 9 trên cơ sở nhu cầu cụ thể.

Vĩnh Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)