Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Không quá đặt nặng kiến thức, tạo áp lực cho HS

Tạp Chí Giáo Dục

Là phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành GD-ĐT Q.3 diễn ra sáng 23-8.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.3, trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT Q.3 đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong đó, bậc mầm non, thực hiện toàn diện phổ cập GD mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện kế hoạch chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; ở TH, 100% trường thực hiện dạy 2 buổi/ngày, các khối lớp tích cực áp dụng tinh thần của mô hình trường TH mới VNEN; bậc THCS, đội ngũ giáo viên đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của HS. Công tác hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp được các trường tổ chức sinh động, GD cho HS kỹ năng sống, tình yêu quê hương, lòng tự tôn dân tộc và định hướng nghề nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM – biểu dương và chúc mừng những nỗ lực của ngành GD-ĐT Q.3 ở các bậc học. Đồng thời, hy vọng ngành GD-ĐT Q.3, đặc biệt là bậc mầm non, TH, tiếp tục làm sao để HS mỗi ngày đến trường là một ngày vui, không quá đặt nặng về kiến thức vô hình tạo áp lực cho các em.

Ông Nguyễn Văn Trãi – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.3 – mong muốn trong năm học tới, ngành GD quận tiếp tục tập trung hơn nữa công tác tư tưởng, dân chủ ở cơ sở để hạn chế tỷ lệ khiếu nại trong GD.

Trong năm học vừa qua, ngành GD-ĐT Q.3 đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì (Trường THCS Lê Quý Đôn); 3 Huân chương Lao động hạng 3; 1 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 52 tập thể lao động tiên tiến và 18 giáo viên giỏi cấp TP.

* Chiều cùng ngày, Phòng GD-ĐT Q.10 cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP – ghi nhận những kết quả đạt được của ngành GD Q.10 trong năm học vừa qua; đặc biệt là làm tốt công tác về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá, đẩy mạnh CNTT và truyền thông trong chăm sóc GD, dạy và học.

Ông Hiếu cũng nhắn nhủ các thầy cô giáo trong ngành GD Q.10 tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, góp phần đẩy mạnh kết quả ngành GD-ĐT TP.

Theo báo cáo, năm học 2017-2018, ngành GD-ĐT Q.10 tiếp tục thực hiện các nội dung về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT; Thực hiện có hiệu quả Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho HS phổ thông”, Đề án “Hỗ trợ GD mầm non TP”; Thực hiện tốt GD định hướng phát triển năng lực HS, đẩy mạnh dạy và học theo định hướng GD STEM, hoạt động HS NCKH cũng được đầu tư và quan tâm… Công tác xã hội hóa GD được đẩy mạnh với tổng số tiền tài trợ của PHHS lên đến gần 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Điền – Chủ tịch UBND Q.10, năm học vừa qua, ngành GD quận nhà vẫn còn nhiều tồn tại. Một bộ phận giáo viên thực hiện công tác đổi mới phương pháp dạy học chưa thường xuyên, chưa có ý thức đổi mới, còn dạy theo lối mòn cũ. Một số trường còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân chơi bãi tập do mật độ dân cư trên địa bàn quận cao, gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

“Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT quận cần tiếp tục đổi mới chương trình GD mầm non, phổ thông; đẩy mạnh GD hướng nghiệp và phân luồng; nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ. Mong rằng các thầy cô giáo sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy”, ông Điền chỉ đạo.

Q.Long

 

Bình luận (0)