Đây là nhấn mạnh của ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng mới đây.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng. Ảnh: V.Y |
Theo ông Nghĩa, nếu ĐH Đà Nẵng không khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thì làng ĐH sẽ bị chia năm xẻ bảy cho những trường ĐH khác cạnh tranh với chính ĐH Đà Nẵng.
“Mô hình đào tạo liên kết đầu tư nước ngoài đang là mô hình mà Đà Nẵng rất kỳ vọng trong cung cấp dịch vụ GD-ĐT. Nếu chậm như 20 năm qua mà có dự án cần từng đó đất để làm trường ĐH, phù hợp với mong muốn của Đà Nẵng thì phải cấp đất cho người ta. Nếu các đồng chí ngại đi xa, chỉ nhìn vào nhiệm kỳ của mình thì sẽ rất khó có sự bứt phá, các lãnh đạo ở đây sẽ tự lấy đá ghè vào chân của mình, tiêu diệt trường của mình”, ông Nghĩa nói.
Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc ĐH Đà Nẵng – thông tin, từ sau Thông báo 149/TB-VPCP đến nay, ĐH Đà Nẵng đã làm việc với UBND TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lên khái toán sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu giải tỏa toàn bộ) với tổng số tiền 3.430 tỷ đồng. Đã lập báo cáo sơ bộ đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu Đô thị ĐH Đà Nẵng gửi Bộ GD-ĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án 8.620 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT đã có Công văn số 1954/BGDĐT-KHTC ngày 15-5-2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn cho Dự án xây dựng làng ĐH Đà Nẵng. Trong đó, đề nghị bố trí vốn giai đoạn 2018 – 2020 để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phía Đà Nẵng; xây dựng Trung tâm điều hành, xây dựng ĐH Việt-Anh với tổng số vốn 3.725,8 tỷ đồng. Đã lập xong báo cáo rà soát quy hoạch và nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 gửi Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 634 ngày 12-2-2018.
Quá trình thực hiện dự án, vẫn còn một số vướng mắc như thủ tục đầu tư phức tạp, nhất là việc giải phóng mặt bằng vì liên quan đến hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam, việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch mất rất nhiều thời gian.
Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng – cũng cho biết, đến thời điểm này dự án vẫn chưa phê duyệt được điều chỉnh quy hoạch là quá chậm trong khi dự án đã được Chính phủ đưa vào vốn trung hạn. ĐH Đà Nẵng cần xây dựng được kế hoạch tổng thể về công việc; thay đổi phương thức hợp tác với các địa phương để có thể hỗ trợ lẫn nhau; nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện dự án, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Bởi việc vẫn chưa phê duyệt quy hoạch điều chỉnh là do ĐH Đà Nẵng không thông qua TP.Đà Nẵng nên Bộ Xây dựng trả lại hồ sơ.
Từ thực tế này, ông Nghĩa cho rằng, cần có sự thống nhất về giải tỏa, tái định cư giữa ĐH Đà Nẵng với Đà Nẵng và Quảng Nam, ở khu vực giáp ranh giữa hai địa phương phải thành lập ban chỉ đạo chung giữa 3 bên. Về phía Đà Nẵng, sẽ đưa dự án vào diện Ban Thường vụ theo dõi, quản lý tiến độ. Phải quyết tâm, quyết liệt với dự án đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm.
Cũng tại buổi làm việc này, ông Nghĩa cho biết, hiện Đà Nẵng đang trong quá trình phấn đấu để trở thành một TP đáng sống với các loại hình như TP thông minh, TP môi trường, TP sáng tạo khởi nghiệp… Để làm được điều đó, những nghiên cứu về kinh tế – xã hội của Đà Nẵng rất cần có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học, trung tâm nghiên cứu của ĐH Đà Nẵng. Riêng về nhu cầu nhân lực cho sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đà Nẵng đang rất cần nhân lực cho các lĩnh vực du lịch, khu công nghệ cao và nhân lực CNTT. Hiện du lịch Đà Nẵng có khoảng 30.000 phòng lưu trú với 700 cơ sở lưu trú; số lượng khách hàng năm đạt gần 7 triệu người, trong đó có 2,3 triệu người là khách quốc tế. Trong khi đó, số lượng hướng dẫn viên tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật đang thiếu trầm trọng…
Hiện Đà Nẵng đang chú trọng thu hút, kêu gọi đầu tư vào dịch vụ đào tạo, nhất là dịch vụ đào tạo chất lượng cao, y tế. Trong đó, sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho khu công nghệ cao là rất gấp rút.
“TP rất cần sự chung tay của ĐH Đà Nẵng trong đào tạo nhân lực đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp ở đây”, ông Nghĩa nói.
Vĩnh Yên


Bình luận (0)