Y tế - Văn hóaDinh dưỡng học đường

Sai lầm tự cải thiện chiều cao cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Áp lc khi thy con thp còi, thay vì đưa con đến bác sĩ có chuyên môn nhiu bc cha m li hi “bác sĩ Google”, t ý mua thuc tăng trưng chiu cao cho tr ung. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu t ý điu tr tr thp còi không đúng cách d dn đến nhiu h qu, nh hưng xu đến sc khe ca tr. C th, có th gây si thn, suy thn, vôi hóa mô mm…

Bác sĩ đang tư vn cho tr v chế đ dinh dưng, vn đng đ ci thin chiu cao

Ép con ung thuc tăng trưng chiu cao

Vừa qua, nhiều bậc cha mẹ thấy con thấp còi dẫn đến tâm lý quá lo lắng, kèm theo những thông tin tìm thấy trên các trang mạng xã hội nên đã vội vàng nghĩ đến việc con bị thiếu hụt canxi. Nhiều người đã tự ý mua thuốc tăng chiều cao, hoặc bổ sung canxi cho con bằng những sản phẩm không qua kiểm chứng lâm sàng, không được tư vấn sử dụng từ bác sĩ chuyên môn. Theo các chuyên gia y tế quan điểm đó đã đi ngược lại với khoa học và nhu cầu cần thiết của cơ thể trẻ. Điều đó không những không cải thiện được mục tiêu đề ra mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng ở trẻ.

Cụ thể là trường hợp bé gái N.T.N (10 tuổi, sống tại TP.HCM), cân nặng 32kg, cao 125cm, bé thấp hơn 12cm so với bạn bè cùng trang lứa. Bởi cha mẹ và anh trai đều có chiều cao lý tưởng, vì vậy gia đình đã rất hoang mang. Tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, mẹ bé N. nghĩ rằng tình trạng của bé là do thiếu canxi. Để cải thiện chiều cao cho con, gia đình của bé N. đã quyết định mua nhiều loại thực phẩm tăng trưởng chiều cao cho bé, trong đó chủ yếu là bổ sung canxi. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, kết quả vẫn không thay đổi. Người mẹ kể: “Điều đó đã tạo nên nhiều áp lực trong gia đình, con tôi cũng có mặc cảm rất lớn. Còn tôi thì gần như tuyệt vọng vì đã dốc hết sức chạy chữa để cải thiện tình trạng cho con nhưng không thể cải thiện được gì”.

Đưa con đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bé N. đã được tầm soát về chậm tăng trưởng, sau khi được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm bé được chẩn đoán bị hội chứng turner (45X0), đây là một rối loạn di truyền có liên quan đến khiếm khuyết trong nhiễm sắc thể. Bé N. được chỉ định điều trị bằng hormone tăng trưởng. Sau điều trị một năm, bé đã tăng thêm 6cm (đối với bé bình thường tăng từ 5cm đến 6cm). Hiện tại, bé vẫn được tiếp tục điều trị và đã vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Không chỉ trường hợp của bé N. hiện nay trên các diễn đàn nuôi con, các bậc làm cha làm mẹ vẫn không ngừng truyền tai nhau về những “bí quyết” được cho là sẽ cải thiện được chiều cao cho trẻ. Theo tìm hiểu đó là các loại viên uống được quảng cáo có công dụng “thần kỳ” có thể giúp trẻ thấp còi tăng từ 5 đến 15cm. Trên thị trường, hầu hết các loại thuốc này có giá bán dao động từ 300 đến 700 nghìn đồng. Chị N.T.L (42 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) than thở: “Dù giá bán khá đắt đỏ nhưng tôi vẫn cố gắng mua về cho con uống hi vọng có thể cải thiện được chiều cao cho con. Bản thân cháu cũng không thích uống nên tôi đã dùng nhiều biện pháp ép buộc cháu uống. Nhưng đã uống gần nửa năm nay tôi vẫn không thấy cháu cao lên được chút nào… chỉ sợ “tiền mất tật mang””.

Quan đim sai lm

TS.BS Trần Quang Nam – Trưởng khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện Đại học Y dược chia sẻ, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm thông tin y tế trên mạng cũng vì vậy mà ngày càng tăng cao hơn. Việc tự tra cứu bệnh trên internet cũng từ đó mà trở thành thói quen phổ biến các bậc phụ huynh. Nhu cầu đó, nếu dừng lại ở việc tham khảo thì sẽ bổ trợ được một lượng kiến thức nhất định cho các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, việc nhiều phụ huynh tùy tiện chẩn đoán và làm thầy thuốc tại nhà cho con là quan niệm sai lầm. Bởi trên thực tế, chậm tăng trưởng chiều cao có nhiều nguyên nhân. Do đó yếu tố quan trọng nhất là phải đưa trẻ đi tầm soát sớm để biết được nguyên nhân chính xác của việc chậm tăng trưởng để được điều trị sớm và đúng phương pháp.

Bác sĩ Nam cho biết thêm: “Hiện tại, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đang điều trị nhiều trường hợp trẻ chậm tăng trưởng do thiếu hormone tăng trưởng bằng cách tiêm hormone tăng trưởng. Đây là cách điều trị duy nhất được ứng dụng trên thế giới và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt. Trong những năm đầu tiên điều trị, trẻ có thể tăng 10-12cm, trong các năm kế tiếp, tốc độ tăng trưởng có giảm nhưng vẫn cao hơn so với những trường hợp không được điều trị”. Theo TS.BS Huỳnh Thị Vũ Quỳnh – Phòng khám Nhi Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: “Để tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ thì khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào phụ huynh cần phải xem xét thành phần thuốc, liều dùng, chỉ định dùng cho đối tượng nào và có chống chỉ định gì hay không. Nếu sử dụng không đúng có thể gây hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Ví dụ, đa phần các sản phẩm tăng chiều cao đều chứa canxi. Nhưng cần phải xem đây là loại hợp chất canxi gì, liều dùng như thế nào. Nếu dùng dư thừa có thể gây sỏi thận, suy thận, vôi hóa mô mềm…”.

Bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh thêm: “Chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: dinh dưỡng, di truyền, vận động, bệnh lý, môi trường sống và tình trạng dậy thì. Trẻ cần dinh dưỡng tốt, tập luyện thể thao thường xuyên, môi trường sống thoải mái và không bị các bệnh lý mạn tính sẽ giúp phát triển tối ưu chiều cao của trẻ trên nền tảng chiều cao di truyền từ bố mẹ. Vì vậy, việc tầm soát chính xác nguyên nhân chậm tăng trưởng của bé để có phương pháp điều trị phù hợp nhất là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, phụ huynh phải luôn cẩn trọng trong việc dùng các loại thuốc cho con trẻ, phải đến thăm khám trực tiếp và tư vấn từ bác sĩ chuyên môn, tránh trường hợp tự làm bác sĩ tại nhà cho con thông qua các thông tin tìm được trên mạng xã hội. Điều đó không những không điều trị đúng căn nguyên mà còn có thể dẫn đến những ảnh hưởng nguy hiểm đến tình trạng sức khỏe của bé.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)