Sự kiện giáo dụcTin tức

Cứu sống bệnh nhân đột tử vì tắc mạch vành

Tạp Chí Giáo Dục

Bệnh nhân S. may mắn được can thiệp và cứu sống kịp thời

Ngày 14-9, đại diện bệnh viện Quốc tế City TP.HCM thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một bệnh nhân nữ quốc tịch Campuchia trong tình trạng nguy kịch do tắc mạch vành. Theo đó, bệnh nhân S.S. (SN 1955) được người thân đưa đến bệnh viện Quốc tế City do đau lưng thoát vị đĩa đệm không đi lại được. Quá trình nhập viện, ngoài các triệu chứng đau lưng thoát vị đĩa đệm bệnh nhân bị ngất xỉu do tình trạng ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất (tim bệnh nhân không thể bơm đủ máu tới các phần khác của cơ thể do tâm thất co bóp quá nhanh và không đồng bộ với tâm nhĩ). Bệnh nhân có tiền căn nhồi máu cơ tim.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân S. may mắn được cấp cứu kịp thời, tim mạch hồi phục trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được ekip bác sĩ Khoa Can thiệp mạch máu thực hiện chụp mạch vành và phát hiện bệnh mạch vành cấp (tắc mạch vành). Ngay sau đó, bệnh nhân đã được nong mạch vành đặt 03 stent. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục ổn định trở lại. Ekip bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City cho biết, nhịp nhanh thất có thể xảy ra thoáng qua trong vòng vài giây và có thể không gây ra bất kì triệu chứng nào hoặc nó có thể xảy ra lâu hơn và gây ra các triệu chứng như hoa mắt, lâng lâng, đau ngực, thậm chí gây ngất. Trong một vài trường hợp, nhịp nhanh thất có thể làm ngừng tim đột ngột.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính – Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế City, kỹ thuật đặt stent mạch vành qua da nhằm tái lưu thông động mạch vành.  Đặt stent là một trong những biện pháp tối ưu cho bệnh nhân tắc nghẽn mạch vành. Sau khi thực hiện thủ thuật nong mạch vành hoặc đặt stent, người bệnh cần có lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học để nâng cao hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế tối thiểu nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, nếu không may mắc bệnh, người bệnh cần phải điều trị kết hợp bằng cách thay đổi lối sống như: ngưng hút thuốc lá; kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, kiểm soát tốt bệnh huyết áp, hoạt động thể lực đều đặn, chế độ ăn ít chất béo bão hòa, và ít cholesterol.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)