Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ thu đông và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Hội nghị do Bộ NN&PNNT tổ chức mới đây.
Theo Phó Thủ tướng, sản xuất chăn nuôi trong nước đã tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và một phần cho xuất khẩu.
Đề cập mục tiêu đến năm 2025 phần lớn sản phẩm chăn nuôi hàng hóa đều được sản xuất theo mô hình trang trại và trong các hộ chăn nuôi chuyên nghiệp với chất lượng tốt, độ an toàn cao và giá thành thấp nhất so với các nước trong khu vực; đến năm 2030, tỉ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt trên 40%, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Khi quy mô chăn nuôi ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa yêu cầu đối với công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi cũng phải đặt ra ở mức cao hơn rất nhiều so với trước đây”.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, cho biết, Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng nhiều trung tâm chế biến lớn, thị trường thịt lợn đã phục hồi. Tuy nhiên, dịch bệnh và dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản.
Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bản chất của virus gây bệnh không tự lây lan, phát tán nhanh so với một số mầm bệnh khác như virus gây bệnh lở mồm long móng, tai xanh trên lợn, dịch tả lợn cổ điển… Virus dịch tả heo châu Phi không gây chết hàng loạt nhưng xác suất chết gần như 100%, khác hẳn so với bệnh tai xanh. Bệnh tập trung nhiều ở heo trên 12 tuần tuổi, tất cả các lứa tuổi khác cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.
Xác định rõ sự nguy hiểm nếu để đàn lợn nhiễm bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, tất cả các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc để ngăn không cho dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào nước ta, với biện pháp quan trọng nhất hiện nay là chủ động phòng bệnh. Thời gian tới, các đoàn kiểm tra TW sẽ đi các tỉnh, thành phố, các cơ sở sản xuất lớn để kiểm tra, đánh giá, đặc biệt tuyến kiểm soát biên giới – khu vực có rủi ro cao nhất. Chương trình tổng vệ sinh, tiêu độc theo tinh thần chỉ đạo của Công điện số 1194 của Thủ tướng gửi các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, UBTWMTTQVN về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn xâm nhiễm vào Việt Nam diễn ra từ ngày 15-9 đến 15-10-2018. Theo đó, sử dụng vôi bột để vệ sinh chuồng trại, lò giết mổ, chợ, nơi vận chuyển. Bởi đây là biện pháp chủ động, hiệu quả và chi phí thấp.
Đ.Phúc

Bình luận (0)